Can Lộc quán triệt chuyên đề về văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên

(Baohatinh.vn) - Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn với sự tham gia của hơn 7.000 cán bộ, đảng viên trên toàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Sáng nay (22/11), Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị quán triệt Chuyên đề Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Chuyên đề do PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Can Lộc quán triệt chuyên đề về văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề.

Chuyên đề nhấn mạnh: Một trong những điều cốt yếu trong văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý là phải làm thế nào tập hợp, tác động quần chúng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia vào quá trình chính trị, xã hội. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý phải gương mẫu cho quần chúng.

Can Lộc quán triệt chuyên đề về văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên

Lãnh đạo huyện Can Lộc cùng các cán bộ, đảng viên lắng nghe chuyên đề.

Việc thực hiện quy định nêu gương phải kết hợp giữa “xây và chống”; động viên, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và nêu gương phải thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên.

Can Lộc quán triệt chuyên đề về văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên điểm cầu Huyện ủy Can Lộc lắng nghe chuyên đề.

Việc tổ chức học tập chuyên đề sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Can Lộc quán triệt chuyên đề về văn hóa chính trị và vấn đề nêu gương cho hơn 7.000 cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên điểm cầu thị trấn Nghèn lắng nghe chuyên đề.

Lãnh đạo huyện Can Lộc đề nghị các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu để triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast