Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - 10 năm qua, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã quán triệt nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điển hình tiêu biểu.

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chiều 23/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Lộc Hà đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với công tác QP-AN.

Các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về QP-AN từng bước được thể chế hóa, thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng và Thượng tá Trần Đình Biểu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Trong quá trình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, LLVT huyện không ngừng nỗ lực và có sự lớn mạnh về mọi mặt, luôn trong trạng thái SSCĐ cao, chú trọng xây dựng thế trận “quốc phòng toàn dân” gắn với thế trận “an ninh nhân dân”; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đóng vai trò quyết định trong đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH.

Qua đó, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững sự ổn định, bình yên trên địa bàn, tạo nền tảng thúc đẩy KT-XH phát triển.

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng thông tin những nét chính, những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 trên địa bàn thời gian qua.

Cùng với tạo ra những bước đột phá trong phát triển KT-XH, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội..., những năm qua, huyện Lộc Hà đã bố trí 9 tỷ đồng để xây dựng 21 công trình và mua sắm nhiều phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ QP-AN; nâng cao hiệu quả 600 tổ liên gia tự quản, 459 họ dòng họ tự quản về ANTT, 92 tổ hòa giải, 30 mô hình về ANTT.

Bình quân mỗi năm, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 5.000 đối tượng, xây dựng hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền nhiệm vụ QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng; điều động hơn 2.000 lượt ngày công của cán bộ, chiến sỹ trong LLVT để xây dựng NTM, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch, thực hiện chính sách hậu phương quân đội...

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lộc Hà tham luận về cách làm, kết quả, ý nghĩa khi LLVT huyện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thời gian tới, Lộc Hà tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân để phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện.

Huyện cũng sẽ chú trọng ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống bất thường, giữ vững sự ổn định về mọi mặt, không để xảy ra điểm “nóng”, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thiếu tá Nguyễn Đức Hoàng - Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Lộc Hà) tham luận hướng khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của lực lượng công an trên địa bàn.

Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương Đảng khóa 8 vào cuộc sống, Lộc Hà sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác QP-AN; kết hợp phát triển KT-XH với đầu tư nguồn lực xây dựng tiềm lực QP-AN, bố trí các đơn vị sản xuất hợp lý trong khu vực phòng thủ; xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, giữa các lực lượng luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, huyện Lộc Hà là địa bàn trọng điểm về QP-AN, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp nên Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT trên địa bàn cần tiếp tục quán triệt tốt các nội dung của nghị quyết này.

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, Lộc Hà cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tham gia nhiệm vụ QP-AN; chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ sát thực tế và linh hoạt, tổ chức diễn tập tốt, chú trọng xây dựng cơ sở chiến đấu, căn cứ chiến đấu; tập trung huy động nguồn lực, sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tặng giấy khen cho 12 tập thể...

Lộc Hà khen thưởng 24 điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

... và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast