Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

(Baohatinh.vn) - Sau chủ trương đóng cửa, tạm ngừng hoạt động các điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, chủ các rạp chiếu phim, quán karaoke trên địa bàn dù khá bất ngờ nhưng đều đồng thuận chấp hành...

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Karaoke Ruby ở TP Hà Tĩnh vắng tiếng nhạc sau khi có quyết định dừng hoạt động của UBND tỉnh

Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào tối 17/3, tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ giải trí tập trung đông người như rạp chiếu phim, quán karaoke, quán bar, massage... đều chấp hành chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động để phòng dịch Covid-19 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều tuyến đường tại TP Hà Tĩnh có các địa điểm vui chơi giải trí tập trung đông như: Phan Đình Giót, Lê Duẩn, Trần Phú, Hà Tôn Mục... đã vắng tiếng nhạc và cả ánh sáng từ những cửa hàng, quán bar ở đây.

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Karaoke Kingdom Club thực hiện nghiêm quy định tạm dừng hoạt động tụ tập đông người

Karaoke Kingdom Club - một trong những địa điểm giải trí sôi động tại TP Hà Tĩnh đã nghiêm túc thực hiện quy định này. Không còn tiếng nhạc xập xình, huyên náo thường ngày mà thay vào đó chỉ có lác đác nhân viên tranh thủ dọn dẹp trước khi tạm nghỉ hoạt động.

Anh Nguyễn Phúc - quản lý Karaoke Kingdom Club cho biết: “Từ khi bắt đầu dịch Covid-19 tới nay, dù lượng khách đã giảm nhiều so với ngày thường nhưng chúng tôi vẫn cố gắng cầm cự được mỗi ngày khoảng 10 phòng hát đủ để trang trải chi phí cho nhân viên. Nay phải dừng hoạt động khiến chúng tôi rất buồn và hụt hẫng khi không biết tình trạng này sẽ kéo dài tới bao giờ nhưng chủ trương đã đưa ra thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh lây lan”.

Không còn việc làm, trước mắt sẽ là một chặng đường khó khăn đối với hơn 50 nhân viên ở đây nhưng mọi người đều ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh nhà trước diễn biến Covid-19 đang rất phức tạp, nhất là đối với những nơi tập trung đông người như quán karaoke.

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Bên trong được lau dọn sạch sẽ trước khi đóng cửa

Cũng trong tình cảnh tương tự, rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh vốn là một trong những địa điểm ưa thích của nhiều bạn trẻ đã phải dừng hoạt động để hạn chế sự lây nhiễm chéo của Covid-19. Theo chỉ tiêu tháng 3/2020, CGV Vincom Hà Tĩnh dự tính đón 15.000 lượt khách, song, thực tế sau hơn 2 tuần chỉ có hơn 2.000 lượt khách tới xem phim tại rạp.

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Poster thông báo dừng hoạt động của CGV Vincom Hà Tĩnh từ ngày 17/3

Anh Nguyễn Trí Hùng - quản lý rạp chiếu phim CGV Vincom Hà Tĩnh cho biết: "Ngay sau khi có quyết định tạm dừng hoạt động, chúng tôi đã phải cho nghỉ việc các nhân viên thời vụ. Các nhân viên chính thức vẫn sẽ làm việc và chia làm 4 ca, mỗi ca 1 - 2 người trực bảo vệ máy móc và thông tin cho khách hàng về quyết định tạm nghỉ này.

Dù hoàn toàn ủng hộ quyết định của UBND tỉnh để hạn chế sự lây lan của bệnh dịch nhưng chúng tôi cũng hi vọng rằng tình trạng này sẽ chỉ kéo dài đến hết tháng 3, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều tới chi phí mặt bằng, thu nhập của nhân viên..."

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Thông báo dừng hoạt động được dán trước cửa một club trên đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh)

Các cửa hàng ăn uống, quán cà phê tuy vẫn được phép hoạt động bình thường. Song, theo chủ trương của UBND tỉnh đã khiến nhiều chủ cơ sở ý thức hơn trong việc chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp hơn, nhà hàng Kkum kkum BBQ cũng tự nguyện tạm ngừng kinh doanh dù không nằm trong danh sách dừng hoạt động.

Chị Trần Như Ngọc, chủ nhà hàng Kkum kkum BBQ - ẩm thực Hàn Quốc (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mặc dù cửa hàng ăn uống không nằm trong danh sách bị dừng hoạt động lần này nhưng nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn thì chúng tôi sẽ tự nguyện làm theo quy định của UBND tỉnh là tạm dừng kinh doanh để phòng dịch. Sức khỏe mới là số 1, có sức khỏe là còn kiếm ra tiền nên phải ưu tiên việc đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội”.

Được biết, để duy trì công việc kinh doanh trong mùa dịch, nhà hàng của chị Ngọc đã phải cắt giảm 50% nhân sự và hỗ trợ cho nhân viên, người lao động tạm nghỉ đến hết tháng 3, đồng thời tăng cường nhận ship hàng tận nhà cho khách để tránh các hình thức tụ tập đông người.

Rạp phim, quán karaoke ở Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện chủ trương đóng cửa, ngừng hoạt động

Dù rất khó khăn nhưng mọi người đều ủng hộ quyết định này, hy vọng góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Không còn được lui tới những địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc nhưng nhiều người dân đã tỏ ra đồng tình và chia sẻ khó khăn cùng ngành dịch vụ trong mùa dịch Covid-19.

Anh Lê Hoàng Nam (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Người dân chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương của tỉnh khi đóng các địa điểm vui chơi tập trung đông người nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hy vọng các cơ sở kinh doanh sẽ nghiêm túc thực hiện và cố gắng cùng nhau sớm vượt qua được khó khăn này”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast