Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

(Baohatinh.vn) - Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo từ ngày 16/3/2020, đóng cửa, tạm ngừng hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động du lịch, thế nhưng, sáng 17/3, Đền Củi (Xuân Hồng - Nghi Xuân) vẫn mở cửa đón du khách ngoại tỉnh và các địa phương lân cận. 

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Đoàn du khách ngoại tỉnh đến hành lễ tại Đền Củi ở Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vào sáng 17/3. Các vị khách này hầu như không đeo khẩu trang, các vị trí “tiếp khách” cũng không có dung dịch rửa tay khử khuẩn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát phức tạp, để giảm thiểu nguy cơ lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tiếp đó, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Sáng ngày 17/3, mọi hoạt động tham quan hành lễ của du khách tại Đền Củi vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, tại Đền Củi vẫn không được trang bị dung dịch rửa tay khử khuẩn

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 1103-TB/TU ngày 15/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1463/UBND-VX1 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 trước diễn biến mới. Văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Mới sáng sớm, một số xe ô tô đã đỗ tại khu vực ban quản lý di tích để du khách vào đền

Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, tất cả các điểm vui chơi giải trí, các khu điểm du lịch, văn hóa tâm linh trên địa bàn tạm ngừng hoạt động để tập trung phòng chống chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân và du khách.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 17/3, mọi hoạt động tham quan, hành lễ của du khách tại Đền Củi vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, tại Đền Củi vẫn không được trang bị dung dịch rửa tay khử khuẩn.

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Khu vực Đền Củi vẫn hoạt động như bình thường

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Người dân đến hành lễ tại Đền Củi

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Hầu hết người dân đến dâng hương...

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

... thậm chí hành lễ

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

... và cả những người phụ trách viết sớ đều không đeo khẩu trang, chưa chú ý các biện pháp phòng dịch.

Phớt lờ chỉ đạo, Đền Củi vẫn... đón khách tham quan, hành lễ

Trong thời điểm hiện nay, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đang ra sức phòng chống dịch Covid-19 mà tại Đền Củi lại xuất hiện những hình ảnh như thế này? Phải chăng, chính quyền đang thiếu giám sát, trong khi ban quản lý thực hiện chưa nghiêm.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh, hiện nay, ngành đang chỉ đạo các khu điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tạm dừng việc đón khách tham quan, du lịch là người nước ngoài, khách du lịch và các đoàn khách của các địa phương đang có dịch đến Hà Tĩnh.

Trong thời gian này, ngành đang tăng cường tuyên truyền đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; không tổ chức các hoạt động tham quan, hành lễ đền chùa, không giao lưu văn hóa, văn nghệ tập trung đông người.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!