Phá khoá cửa nhà dân trộm chó, nhóm thanh niên ở TX Kỳ Anh lĩnh án tù

(Baohatinh.vn) - Nhóm đối tượng đã lẻn vào một gia đình ở phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng đầu khò gắn bình ga đốt phá khoá cổng để ăn trộm chó.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1994), Trương Ngọc Hải (SN 2003), Bùi Anh Nguyên (SN 2004), Phùng Mạnh Quang (SN 2004) cùng trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

Phá khoá cửa nhà dân trộm chó, nhóm thanh niên ở TX Kỳ Anh lĩnh án tù

Nguyễn Sỹ Hùng (áo trắng) tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 7/6/2021, trong khi Trương Ngọc Hải, Bùi Anh Nguyên và Phùng Mạnh Quang đang ngồi chơi tại nhà bạn ở TDP Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, thì Nguyễn Sỹ Hùng đến rủ đi bắt trộm chó.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Bùi Anh Nguyên cùng cả nhóm mang theo đồ nghề dạo tìm các “con mồi” để trộm chó.

Đến khoảng 3h ngày 8/6/2021, Hùng, Hải, Nguyên và Quang đã đột nhập vào nhà chị Đồng Thị Định (tổ dân phố Liên Sơn, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) để thực hiện vụ trộm.

Theo đó, Hùng phân công Nguyên và Quang cảnh giới bên ngoài còn Hùng và Hải mang theo đồ nghề dùng đầu khò gắn bình ga đốt để phá khóa cổng đi vào trong sân nhà, dùng dây thòng lọng bắt trộm 1 con chó lai Becgie.

Đến ngày 24/6/2021, trong khi nhóm đối tượng chưa kịp tiêu thụ con chó vừa trộm được thì bị cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Sỹ Hùng 24 tháng tù giam; Trương Ngọc Hải 8 tháng tù giam, đồng thời tổng hợp bản án trước đó bị Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng mức án Hải phải nhận là 20 tháng tù.

Riêng 2 bị cáo dưới 18 tuổi là Bùi Anh Nguyên và Phùng Mạnh Quang, mỗi bị cáo chịu mức án 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast