Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, bền vững đang được cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh tích cực thực hiện để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Doanh trại được xây dựng chính quy, khuôn viên bố trí khoa học, xanh - sạch - đẹp tạo ấn tượng tốt cho những ai đã từng đến thăm Ban CHQS huyện Nghi Xuân.

Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm Ban CHQS huyện Nghi Xuân đó là sự chính quy, xanh - sạch - đẹp, được thể hiện ngay từ cổng vào với những dãy nhà làm việc khang trang, đường nội bộ được bê tông hóa rộng rãi, những hàng cây cảnh, bồn hoa tươi tốt, rực rỡ.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị dọn vệ sinh trong khuôn viên doanh trại

Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Ban CHQS huyện Nghi Xuân) cho hay: “Anh em trong đơn vị thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ hợp lý để chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường xung quanh trụ sở của đơn vị.

Hằng năm, đơn vị đều trích kinh phí để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống sân đường nội bộ, bồn hoa cây cảnh, tạo một môi trường thực sự xanh - sạch - đẹp… Tháng 10 vừa rồi, chúng tôi đã đầu tư thêm 150 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống bồn hoa, cây cảnh. Đến nay, đơn vị đã trồng được 3.500 cây bóng mát có giá trị như lộc vừng, sanh, xoài, cau vua...".

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Bồn hoa cây cảnh được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tự tay chăm sóc nên luôn tốt tươi

Hằng năm, bằng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của trên và một phần vốn từ tăng gia, chăn nuôi…, Ban CHQS huyện Nghi Xuân đã từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống doanh trại các cấp trong đơn vị theo hướng: Cơ bản, thống nhất, hợp lý, phân rõ chức năng các loại hình, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị.

Đến nay, hệ thống nhà ở, nhà làm việc đều đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát vào mùa hè; hệ thống vườn hoa, cây cảnh, đường nội bộ, vườn, giàn, ao cá, khu chăn nuôi được quy hoạch hài hòa, khoa học, tạo cảnh quan, môi trường đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Hệ thống vườn hoa, cây cảnh, đường nội bộ được quy hoạch hợp lý

Quá trình xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình và hạ tầng kỹ thuật luôn đảm bảo quy hoạch được phê duyệt; có sơ đồ chỉ dẫn doanh trại và hệ thống biển tên nhà theo quy định của Bộ Quốc phòng; có hệ thống bảng tin, biển báo trong doanh trại.

Các vườn tăng gia, hệ thống giàn leo được cải tạo, quy hoạch khoa học, hợp lý. Hệ thống chuồng trại được xây dựng thống nhất.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Giàn chanh leo trĩu quả

Các giống vật nuôi, cây trồng được chọn lọc, nghiên cứu để đem lại hiệu quả tăng gia chăn nuôi cao, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội, bảo đảm tỉ lệ quân số khỏe cao để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị có đàn gà 1.800 con, vịt đẻ 200 con, lợn 500 con, bò 10 con; đã thu hoạch hơn 2 tấn cá từ đầu năm lại nay; rau xanh đạt 14 kg người/tháng.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Đàn gà hàng trăm con được chăn nuôi nhằm cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ

Hệ thống nhà ăn, nhà bếp đều được xây mới, dụng cụ sinh hoạt được quan tâm đầu tư đúng mức, bảo đảm đồng bộ, thống nhất về quy cách, mẫu mã, chất lượng tốt.

Hệ thống bếp truyền thống nấu bằng củi, ga đã được thay thế bằng bếp lò hơi hiện đại vừa tiết kiệm chất đốt, thời gian và công sức của bộ đội, vừa hạn chế tối đa lượng khí thải độc hại thải ra môi trường.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Bộ phận hậu cần nhà bếp chế biến món ăn phục vụ bữa ăn cho cán bộ, chiến sỹ luôn đảm bảo sức khỏe xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thượng tá Hoàng Xuân Lĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghi Xuân cho biết: Đảng ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt các văn bản, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác doanh trại, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng, tu sửa, củng cố chỉnh trang doanh trại.

Doanh trại xanh - sạch - đẹp từ bàn tay cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghi Xuân

Kiểm tra nội vụ và chấm điểm thi đua trong toàn đơn vị

Kết quả của công tác xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp mà chúng tôi có được đã góp phần quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ vững chắc.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast