Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng để cùng chính quyền ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch covid-19 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, bộ, ban ngành cùng tham dự buổi lễ.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đọc lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. (Ảnh Báo Đại đoàn kết).

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp kinh phí để chung tay cùng chính quyền phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị người dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, khuyến cáo của ngành chức năng để góp phần phòng chống, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các đại biểu theo dõi lễ phát động theo hình thức trực tuyến.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Họ là những tấm gương làm việc quên mình, xả thân vì nhiệm vụ, được cả xã hội cảm phục, biết ơn.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện nay, nước ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lớn, do đó toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hoang mang nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hiệu quả để kiểm soát, ngăn chặn sự lan rộng lây nhiễm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và mong muốn toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch. Chủ tịch nước tin tưởng, toàn thể Nhân dân Việt Nam sẽ chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hà Tĩnh hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đề nghị các đơn vị quán triệt tinh thần lễ phát động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong thời gian tới.

Hưởng ứng lời phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại điểm cầu Hà Tĩnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt tinh thần buổi lễ đến đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn tỉnh hưởng ứng đợt cao điểm trong thời gian sớm nhất.

Tính từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận gần 21 tỷ đồng ủng hộ hoạt động phòng chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên cả nước. Trong đó, một số đơn vị ủng hộ với số tiền lớn như: Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tập đoàn Cá tầm Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn, Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh, Công ty Crystal Bay, Công ty Năng lượng Thiên Long...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast