4.000 vé xem đội tuyển Việt Nam - Australia, khán giả nào được ưu tiên?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình có thể đón 4.000 khán giả.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5.8 tại Hà Nội để chuẩn bị cho loạt trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Đầu tiên sẽ là chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 2.9, sau đó trở về sân nhà Mỹ Đình thi đấu với Australia vào ngày 7.9. Đây là trận đấu sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau khi xin ý kiến các cơ quan chức năng, VFF đã được phép tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân nhà tại Mỹ Đình.

4.000 vé xem đội tuyển Việt Nam - Australia, khán giả nào được ưu tiên?

Khán giả có thể sẽ được vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19. Ảnh: Đăng Huỳnh

Được biết, VFF đang xin phép các cơ quan chức năng cho bán 10% trong tổng số sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi ở Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia diễn ra ngày 7.9.

Nếu được cho phép, trận đấu này sẽ có khoảng 4.000 khán giả được vào sân Mỹ Đình. Những khán giả vào sân chắc chắn sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về việc thực hiện phòng chống dịch như tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong thời gian quy định.

Theo đó, để sở hữu vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ngày 7.9 tới, các cổ động viên có thể phải cạnh tranh lớn để sở hữu cơ hội vào sân khi số lượng giới hạn.

Bên cạnh đó, những người muốn tham gia trận đấu với tư cách khán giả có thể sẽ phải có những điều kiện quy định cụ thể như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2 trong khoảng thời gian theo quy định.

Về việc đón khán giả nước ngoài đến Việt Nam, theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, đến thời điểm hiện tại, VFF chưa tính đến điều này. Tất cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện, bối cảnh dịch bệnh lúc đó. VFF sẽ phải được sự cho phép và dựa vào hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Trong những loạt trận cuối cùng của bảng G - vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra tại UAE, AFC đã quyết định để các trận đấu được mở cửa đón 30% khán giả. Trong trường hợp trận đấu có sự tham dự của đội nhà, cổ động viên đội khách sẽ được mua tối đa 10% trong tổng số vé phát hành.

4.000 vé xem đội tuyển Việt Nam - Australia, khán giả nào được ưu tiên?

Khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại UAE. Ảnh: Trung Thu

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 10 trận tại Vòng loại cuối World Cup 2022 từ tháng 9.2021 đến tháng 3.2022, trong đó có 5 trận thi đấu trên sân nhà và 5 trận thi đấu trên sân đối phương.

Cụ thể, 5 trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình là ngày 7.9.2021, tuyển Việt Nam đấu Australia. Tháng 11.2021: Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận liên tiếp tại sân nhà gặp Nhật Bản ngày 11.11.2021 và gặp Saudi Arabia ngày 16.11.2021.

Trận đấu đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam là cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ngày 1.2.2022 (đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch). Đội tuyển Việt Nam thi đấu trận cuối cùng trên sân nhà là gặp Oman vào ngày 24.3.2022.

Theo laodong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast