Can Lộc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

(Baohatinh.vn) - Các lớp học bơi do các giáo viên thể dục có chuyên môn nghiệp vụ trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trực tiếp giảng dạy, bắt đầu từ ngày 5/7 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/7.

Nhằm nâng cao số lượng trẻ em được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối nước, biết phòng tránh tai nạn đuối nước, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã mở các lớp dạy bơi miễn phí cho 73 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn chưa có điều kiện học bơi.

Can Lộc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Huyện Can Lộc mở các lớp dạy bơi miễn phí cho 73 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

73 em từ 6 đến dưới 16 tuổi được chia thành 3 cụm với 5 lớp học, mỗi lớp học có 3 đến 5 giáo viên giảng dạy.

Cụm 1 gồm một lớp 15 em, tổ chức dạy tại bể bơi Trường THCS Yên Thanh (xã Thanh Lộc). Cụm 2 gồm một lớp 18 em, tổ chức dạy tại bể bơi Hoàng Hà (TDP Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc). Cụm 3 có 40 em được chia thành 3 lớp, tổ chức dạy tại bể bơi Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện.

Can Lộc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo

Lớp học bơi góp phần trang bị kiến thức về môn bơi lội, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa đuối nước cho trẻ em.

Trong thời gian 10 ngày học, các em sẽ được trang bị kiến thức về môn bơi lội, kỹ thuật bơi cơ bản như: cách thở dưới nước, cách tập nổi, kỹ thuật bơi, cách đạp chân, quạt tay, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa đuối nước, cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, cách cứu người đuối nước, kỹ năng sơ cứu đuối nước...

Các lớp học bơi nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn cho các em trong dịp hè, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về quan tâm đào tạo kỹ năng, bảo đảm an toàn tính mạng cho trẻ em.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast