Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

(Baohatinh.vn) - Tình trạng trẻ bị đuối nước do không biết bơi thường xảy ra ở các vùng quê, vì vậy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chủ động trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Các em học sinh học bơi tại bể bơi Bách Đại Dũng, thị trấn Phố Châu.

Sau khi kết thúc lớp học bơi do Đoàn xã Sơn Hàm tổ chức, em Chu Thị Thùy Linh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Sơn Hàm vui mừng cho hay: “Xem ti vi, em thấy có rất nhiều bạn nhỏ bị đuối nước. Lo sợ trước tình hình đó, em đã xin bố mẹ đăng ký học bơi để tự bảo vệ bản thân, phòng chống đuối nước. Giờ em cảm thấy vui sướng vì mình đã biết bơi”.

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Trước khi xuống nước học bơi các em được thầy Phạm Chí Công - Trường THCS Trần Kim Xuyến hướng dẫn các động tác khởi động.

Nhà ở tận thôn 4, xã Sơn Long nhưng khi hay tin ở Trường THCS Trần Kim Xuyến (xã Kim Hoa) - cách nơi ở hơn 10km có mở lớp học bơi miễn phí cho học sinh, chị Trần Thị Yến đã gác lại mọi công việc để chở con trai là Đoàn Khôi Nguyên - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Sơn Long đến học. “Mỗi mùa hè đến, tôi rất lo lắng vì tai nạn đuối nước. Các con đều không biết bơi, nhà lại ở gần sông nên tôi thường xuyên khuyên các con không được ra sông tắm. Bây giờ con được học bơi gia đình tôi rất mừng" - chị Yến chia sẻ.

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Các thầy giáo Trường THCS Trần Kim Xuyến hướng dẫn các em học bơi tại bể bơi nhà trường.

Những năm gần đây, tình trạng đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung, huyện Hương Sơn nói riêng, nhất là vào dịp hè. Số liệu thống thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn cho thấy, năm 2020 trên địa bàn xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 4 em nhỏ tử vong; năm 2021, toàn huyện có 3 học sinh bị tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em không biết bơi nên khi bị ngã xuống ao, hồ, sông, suối… Do đó, công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh thông qua việc trang bị kỹ năng bơi lội là nhiệm vụ cấp thiết được các ngành, các cấp trong huyện quan tâm, chú trọng.

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Hướng dẫn các em nín thở trước khi học bơi.

Chính vì vậy, nhiều năm lại nay, việc tổ chức các lớp học bơi được nhiều địa phương ở huyện Hương Sơn đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nguồn kinh phí khiến nỗ lực dạy và học bị gián đoạn, thiếu hiệu quả.

Bước vào năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Phòng chống thiên tai Tập đoàn Vingroup, sự vào cuộc quyết liệt của huyện Hương Sơn, 2 bể bơi trên địa bàn huyện được gấp rút thi công và hoàn thành trước ngày các em học sinh nghỉ hè. Trong đó, bể bơi tại Trường THCS Trần Kim Xuyến (Kim Hoa) có diện tích 214 m2, tổng số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng; bể bơi tại Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (An Hoà Thịnh) có số vốn đầu tư hơn 800 triệu đồng.

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Khuôn viên bể bơi tại Trường THCS Trần Kim Xuyến.

Hiện tại, bể bơi Trần Kim Xuyến đã dạy cho hơn 150 cháu biết bơi. Trong khi đó, theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Khắc Viện Hà Thị Minh Hải: “Bể bơi Trường Nguyễn Khắc Viện mới đào tạo cho gần 100 cháu độ tuổi 7-14 tuổi. Bây giờ đang là cao điểm nắng nóng, nên số cháu học bơi đến trường ngày càng tăng”.

Ngoài 2 bể bơi được xây dựng, năm 2021, xã Sơn Ninh còn được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ thêm 1 bể bơi mi ni di động dài hơn 15m, rộng 6m. Sau khi đào tạo cho nhiều học sinh biết bơi, bể bơi mi ni này được luân chuyển sang các địa phương khác như: Sơn Hàm, Sơn Trung...

Huyện Hương Sơn nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh dịp hè

Hướng dẫn học bơi tại bể bơi lưu động ở xã Sơn Hàm.

Theo Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 37 lớp học bơi với trên 900 học viên tham gia, trong đó, có 8 lớp học bơi miễn phí dành cho 100 học sinh thuộc diện hộ nghèo có tổng kinh phí trên 200 triệu đồng do Huyện đoàn huy động. Đến với các lớp học từ 10 - 15 buổi (mỗi buổi 2 - 3 giờ), các em không chỉ được học bơi mà còn được trang bị các kỹ năng phòng, tránh, kỹ năng cứu hộ cứu nạn, hô hấp cứu người bị đuối nước....

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn cho biết: Thời gian qua, huyện tiếp tục chỉ đạo các trường Tiểu học và THCS đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền tới học sinh và cha mẹ học sinh, chủ động đề xuất các phương án phổ cập bơi cho học sinh nhà trường. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh cũng là nội dung quan trọng đang được các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hương Sơn tiếp tục thực hiện.

Đọc thêm

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.