Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly toàn xã hội, khi kết quả phòng chống dịch Covid-19 đang có những dấu hiệu khả quan thì một bộ phận người dân bắt đầu chủ quan, lơ là với dịch. Họ ra đường không còn đeo khẩu trang, chơi thể thao tại khu vực công cộng, giãn cách xã hội không được đảm bảo... Họ đâu biết rằng, những “ngày vàng” bắt đầu qua đi, và cuộc chiến này thành hay bại đang trông chờ vào ý thức của mỗi người dân. Dưới đây là những hình ảnh được PV Báo Hà Tĩnh ghi lại trong ngày 9/4 trên khắp các địa bàn trong tỉnh.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Thực hiện giãn cách xã hội, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp dường như rất khó thực hiện tại chợ TP. Hà Tĩnh

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Có những người bán hàng ở chợ Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh) vẫn không đeo khẩu trang. Họ bàng quan với việc cả xã hội đang ra sức phòng chống dịch

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Rất đông người dân tập trung ở khuôn viên tượng đài Lý Tự Trọng để tập thể dục. Một số người vừa không đảm bảo về khoảng cách, vừa không đeo khẩu trang (ảnh 1, 2). Thậm chí có người còn rèn luyện thể thao ngay ở những tuyến đường, ngõ phố (ảnh: 3, 4 chụp tại phường Trần Phú)

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Trẻ em vẫn tập trung nô đùa mà không được trang bị bất kỳ một biện pháp phòng dịch nào. Các bà “bạn tâm giao” gặp mặt, nói chuyện mà dường như quên mất đại dịch đang hoành hành (ảnh chụp trên đường Nguyễn Công Trứ).

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Vẫn có những cửa hàng sửa xe máy (trên đường Nguyễn Công Trứ) tấp nập khách như thường ngày...

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

...cả dịch vụ may bạt, bọc nệm mở cửa đón khách trong khi chủ hàng “quên” đeo khẩu trang (trên đường Nguyễn Công Trứ. TP. Hà Tĩnh)

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại chợ Bộng, xã Đức Bồng, Vũ Quang, nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu không chấp hành quy định, vẫn mở cửa (ảnh trái) và người dân đến chợ vẫn có tình trạng chen chúc mua bán, không giữ cự ly an toàn cần thiết

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Công nhân cơ sở sản xuất gạch không nung ở thôn 3, xã Đức Bồng (thuộc Công ty TNHH&TM Dũng Quang) vô tư ra đường tiếp xúc, trò chuyện với người khác ở cự ly gần mà không đeo khẩu trang (ảnh trái). Nông dân thôn Bồng Giang, xã Đức Giang không thực hiện các biện pháp bảo vệ mình khi ra đồng sản xuất trong mùa dịch.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Xưởng mộc Quyết Thắng, ở tổ dân phố 2 thị trấn Đức Thọ vẫn hoạt động nhưng người làm không thực hiện giãn cách theo quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Cửa hàng kinh doanh xe máy, xe máy điện Long Thiết, ở cầu Kênh (xã Tùng Ảnh) và cửa hàng kinh doanh điện lạnh, điện tử Tâm Hiền (tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ) vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Nhiều người vẫn phớt lờ Chỉ thị của Thủ tướng không đeo khẩu trang khi tập trung đông người

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại thị xã Hồng Lĩnh, rất đông người dân tập trung câu cá ở hồ ngay cạnh nhà văn hóa thị xã - nơi đang là khu cách ly tập trung cho các công dân địa phương từ vùng có dịch về quê.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại phường Đức Thuận và xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh), người lớn, trẻ em tụ tập câu cá, không mang khẩu trang

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tình trạng người dân TX. Hồng Lĩnh ra đường không đeo khẩu trang vẫn diễn ra; một số gara, tiệm sửa chữa ô tô, xe máy vẫn mở cửa dù không được phép...

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Một tốp thợ thi công công trình trên đường Quang Trung, thị xã Hồng Lĩnh không đảm bảo khoảng cách 2m và nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại huyện Kỳ Anh, không khó để bắt gặp cảnh người dân ra đường “quên” thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng...

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

...không đeo khẩu trang ngay cả khi đang bán các mặt hàng thiết yếu cho người dân

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại Hương Sơn, người mua bán ở trung tâm thương mại thị trấn Phố Châu khá nhộn nhịp và không đảm bảo khoảng cách an toàn

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Có người thậm chí còn quên việc toàn xã hội đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Thậm chí không khuyến cáo con em mình đảm bảo các biện pháp phòng dịch khi ra đường. Trong ảnh: Một nhóm thiếu niên chơi thể thao tại sân vận động trước Trường THPT Cao Thắng không đeo khẩu trang

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Cả người lớn và trẻ con cùng nhau chơi bóng chuyền hơi ở Thiên Lộc (Can Lộc) mà phần lớn không đeo khẩu trang

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Bất chấp Chỉ thị 16, khu vực tượng đài Xô Viết ở trung tâm thị trấn Nghèn vẫn tấp nập người dân với các hoạt động thể dục, thể thao. Nhiều người cùng nhau đi bộ không kể khoảng cách, không đeo khẩu trang hoặc tập trung đánh cờ

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại chợ xép thị trấn Nghèn, nhiều tiểu thương vẫn không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại phố núi Hương Khê, một số người dân vẫn tập trung mua bán...

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

...và coi dịch bệnh Covid-19 như chưa hề xảy ra

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Thậm chí cửa hàng bán đồ sắt ở thị trấn Hương Khê (ảnh 1), Trung tâm điện máy – nội thất Hải Hà 2 ở xã Phúc Đồng vẫn mở cửa mua bán (ảnh 2), cửa hàng nhôm kính (ảnh 3), cửa hàng thiết bị văn phòng ở thị trấn Hương Khê vẫn mở của hoạt động bình thường (ảnh 4).

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Khá đông người tụ tập tại một cửa hàng kinh doanh săm lốp ô tô ven quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh) mà phần lớn không có các biện pháp phòng dịch

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Công nhân tại một công trình xây dựng ở tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương không thực hiện giãn cách xã hội (ảnh trái). 2 thanh niên chạy thể dục không đeo khẩu trang ở khu vực hành chính TX Kỳ Anh (tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí)

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Trên những tuyến đường ở thị trấn Cẩm Xuyên và các xã, người dân vẫn thờ ơ với việc sử dụng khẩu trang nơi công cộng. Việc áp dụng biện pháp không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m chưa được thực hiện nghiêm túc.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Cảnh người dân vô tư mặc cả… mua bán vẫn diễn ra ở trên nhiều tuyến đường mà không hề có biện pháp phòng dịch. (Ảnh chụp tại thôn Thanh Nộ, xã Cẩm Quan - ảnh trái và trên đường Nguyễn Đình Liễn, đoạn qua tổ dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên).

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Vẫn rất đông người tập trung tại một công trình xây dựng ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên (ảnh trái). Người lớn, trẻ em vô tư chơi trên cầu nhưng không đeo khẩu trang tại tổ dân phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Chiều chiều, dọc bờ của công trình kè biển thuộc xã Thạch Kim (Lộc Hà)...

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

...vẫn tấp nập từ người lớn đến trẻ nhỏ ra hóng gió mà không hề có biện pháp phòng dịch

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Người dân tại xã Thạch Châu dừng lại bên vệ đường, tạo thành một dãy xe dài để xem bắt cá (ảnh trái). Phía dưới đồng khá đông thanh niên “hồn nhiên” tham gia “cuộc chơi” mà không có khẩu trang.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Người dân quay đầu bỏ đi khi thấy ống kính của phóng viên và sự xuất hiện của chính quyền địa phương.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Được biết, dù chính quyền đã nhắc nhở thường xuyên nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, khi không có lực lượng chức năng thì “đâu lại vào đấy”, một bộ phận người dân Thạch Kim lại tiếp tục tập trung trò chuyện, vui chơi… không màng đến chủ trương giãn cách xã hội.

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Tại Thạch Hà, theo quan sát của phóng viên, việc đeo khẩu trang cho con em mình bị không ít người lớn xem nhẹ. (Ảnh chụp tại đường 19/8 đoạn đi qua thôn Hương Lộc, thị trấn Thạch Hà)

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

...và tại tổ dân phố 8, thị trấn Thạch Hà

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Người dân chơi thể thao và nhóm thợ xây đang tập trung tại tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà cũng phớt lờ Chỉ thị 16

Sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 16, người dân Hà Tĩnh bắt đầu chủ quan việc phòng dịch Covid-19

Đường lên ngã ba Giang (thuộc địa phận xã Việt Tiến), nhiều người đi mua hàng hóa không đeo khẩu trang phòng dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast