Tuyển nữ Việt Nam thắng Maldives 16-0 ở vòng loại châu Á

Tối 23/9, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có trận đấu dễ dàng trước đối thủ Maldives ở trận ra quân vòng loại Asian Cup nữ 2022.

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao tại bảng B trước 2 đối thủ Maldives và Tajikistan. Trước đó, tuyển nữ Afghanistan rút lui và thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung đã thể hiện sức mạnh ngay ở trận ra quân.

Trước Maldives, các cô gái áo trắng dễ dàng áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút 11, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Nguyễn Thị Thanh Nhã dứt điểm trong vùng cấm hạ gục thủ môn Aminath Leeza.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Maldives 16-0 ở vòng loại châu Á

Tuyển nữ Việt Nam dễ dàng vùi dập đối thủ Maldives ở trận ra quân vòng loại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: VFF.

Có bàn dẫn trước, các cô gái Việt Nam tiếp tục cầm bóng dồn ép đối phương. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Thanh Nhã, hậu vệ Maldives lúng túng đưa bóng vào lưới đội nhà trong pha tấn công của đội bóng áo trắng. Tới phút 16, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã nâng tỷ số lên thành 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Thị Thùy Trang ghi thêm 2 bàn thắng cho đội nhà ở các phút 32 và 41. Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành chiến thắng để có lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng đấu tham dự vòng chung kết diễn ra vào năm tới tại Ấn Độ.

Thế trận dễ dàng tiếp tục được tuyển nữ Việt Nam duy trì trong nửa sau trận đấu. HLV Mai Đức Chung tận dụng tối đa quyền thay người nhằm giúp học trò giữ sức cũng như có thêm những đánh giá về nhân sự và chiến thuật. Dù vậy, đội bóng áo trắng vẫn có thêm 11 bàn thắng trước khi trận đấu kết thúc.

Trong đó, tiền đạo Phạm Hải Yến ghi 6 bàn, dù cô vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 37 thay thế Tuyết Ngân.

Thắng đậm đối thủ với 16 bàn không gỡ, tuyển nữ Việt Nam có đà tâm lý thuận lợi để bước vào trận đấu gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29/9.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2022, chỉ các đội nhất bảng mới giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Ấn Độ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu vượt qua vòng loại, trước khi nghĩ tới mục tiêu tiếp theo là giành một trong 5 suất đại diện châu Á dự World Cup nữ 2023 diễn ra ở Australia.

Đội hình xuất phát:

Maldives: Aminath Leeza; Saina, Afza, Theeba, Haneefa, Farah, Shahula, Saliya, Rifa, Raniya, Noora.

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh; Lương Thị Thu Thương, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Ghi bàn:

Việt Nam: Nguyễn Thị Thanh Nhã (19) 11“, 62”; OG (Maldives) 13“; Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) 16”, 65“; Nguyễn Thị Tuyết Ngân (20) 32”; Trần Thị Thùy Trang (8) 41“; Chương Thị Kiều (3) 50”; Phạm Hải Yến (12) 51“, 58”, 67“, 73”, 79“, 84”; Huỳnh Như (9) 56“; Hồ Thị Quỳnh (15) 82”.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast