Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

(Baohatinh.vn) - Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn có tâm huyết, trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương trong giai đoạn mới luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang Hà Tĩnh quan tâm, ưu tiên thực hiện.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Chỉ huy trưởng BCHQS xã Sơn Kim 1 Nguyễn Minh Hùng (thứ 3 bên phải) báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ cho lãnh đạo xã.

Sơn Kim 1 là một trong 6 xã tham gia thực binh diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Sơn năm 2022. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nguyễn Minh Hùng cho biết: “Ngoài nhiệm vụ QS-QP thường xuyên ở cơ sở thì khối lượng công việc chuẩn bị cho diễn tập rất nhiều. Nhưng nhờ được đào tạo, tập huấn, đúc rút kinh nghiệm nên các khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ. Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai tốt các phần việc cần làm và gấp rút chuẩn bị chu đáo về văn kiện, kế hoạch tác chiến, hệ thống thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, hậu cần đảm bảo...”.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Lực lượng DQTV xã Tân Mỹ Hà (Hương Sơn) tập luyện phương án ứng cứu người bị nạn trong mưa lũ trên sông Ngàn Phố (6/2022).

Không chỉ tại Sơn Kim 1 mà đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã ở Hương Sơn đều không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập để làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn đánh giá: “Hiện nay, đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã trên địa bàn đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện khá bài bản, chuẩn hóa nên luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các cán bộ quân sự cấp xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự cấp trên xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH, tham gia củng cố chính trị cơ sở và luôn xung kích trong phòng chống thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh, xây dựng NTM...”.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Huấn luyện nghiệp vụ, khả năng chiến đấu cho các chỉ huy trưởng các ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn ở Hương Sơn (tháng 3/2022).

Lực lượng cán bộ quân sự các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) Dương Quốc Van cho hay: “Địa bàn xã rộng lớn, vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Bình kéo dài, nhiệm vụ QS-QP luôn đòi hỏi yêu cầu cao, thường có các nhiệm vụ đột xuất... Chúng tôi đã sớm đào tạo, bồi dưỡng được 2 đồng chí chuyên trách và bán chuyên trách quân sự có trình độ, năng lực, tâm huyết nên việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP luôn đứng đầu huyện”.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Chỉ huy trưởng BCHQS xã Kỳ Sơn Đoàn Văn Trung, huyện Kỳ Anh (thứ 3 bên phải) báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự huyện về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn.

Theo quy định hiện hành, ban CHQS cấp xã gồm có chính trị viên (bí thư đảng ủy xã), chính trị viên phó (bí thư đoàn xã), chỉ huy trưởng và chỉ huy phó. Ngoài chính trị viên và chính trị viên phó chuẩn hóa bằng cấp theo yêu cầu chuyên môn thì từ 2016 đến nay, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách quân sự phải được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, đủ trình độ (trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên) mới được bổ nhiệm.

Hằng năm, các địa phương và cơ quan quân sự cấp trên cũng đã bố trí 10-20 người theo học cao đẳng, đại học tại Trường Sỹ quan lục quân 1 (học tại phân hiệu Trường Quân sự Quân khu 4). Ngoài ra, đối với những địa phương có cán bộ quân sự trưởng thành, nghỉ hưu, chuyển công tác khác... phải tuyển dụng mới thì các xã cũng đã chủ động quy hoạch và gửi cán bộ đi đào tạo trình độ từ cao đẳng chuyên ngành quân sự địa phương trở lên.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Ban CHQS xã Hương Đô (Hương Khê) kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống thiên tai.

Hiện nay, 414 cán bộ chỉ huy trưởng và chỉ huy phó ở cơ sở ở Hà Tĩnh đều đã được chuẩn hóa, trong đó, 58% có trình độ đại học và cao đẳng.

Hầu hết chỉ huy trưởng các ban CHQS xã, phường, thị trấn đều là đảng ủy viên các đảng bộ, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ QS-QP địa phương, đóng vai trò then chốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Hà Tĩnh chuẩn hóa cán bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Ban CHQS xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) quán triệt các vấn đề liên quan đến công tác diễn tập khu vực phòng thủ vào đầu tháng 7/2022.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp làm việc khoa học, tác phong công tác phù hợp và có đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP ở cơ sở. Cùng với chất lượng đang từng bước được nâng lên, qua thực tiễn học tập, rèn luyện, cống hiến gần đây, đã có hàng chục đồng chí được tín nhiệm giao đảm nhận các chức danh chủ chốt ở địa phương...”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast