Hà Tĩnh góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào hữu nghị, phát triển

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, sáng nay (21/9), Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc Lê Văn Lân cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Chỉ thị 14/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định, phát triển toàn diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn và các tỉnh khác của Lào ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Nhìn chung, tình hình ANTT trên tuyến biên giới ổn định, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc - Lê Văn Lân đặt vấn đề tại buổi làm việc

Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, các ngành liên quan các tỉnh biên giới của bạn, làm tốt công tác kiểm soát lưu thông biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Cụ thể, đấu tranh thắng lợi 25 chuyên án về mua bán, vận chuyển các chất ma túy, vật liệu nổ, bắt giữ 38 đối tượng; thu giữ 138 bánh Heroin, 1.600 bánh cần sa…

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, các ngành liên quan của nước bạn Lào, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát hải quan, kiểm dịch được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, đúng quy trình trên tinh thần cải cách hành chính và ứng dụng CNTT; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, các hoạt động lôi kéo, kích động gây ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Đại tá Lê Ngọc Hương - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ biên giới, tổ chức nắm tình hình trên từng địa bàn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, xây dựng cơ sở...

Hiện nay, các trường địa học và cao đẳng của Hà Tĩnh đang đào tạo hơn 2.500 cán bộ, học viên đến từ 17 tỉnh của Lào; cử giáo viên, tình nguyện viên sang dạy tiếng Việt cho nước bạn.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng tích cực phối hợp với nước bạn trong công tác tìm kiếm, cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Đại tá Trần Ngọc Thanh - Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh nêu một số khó khăn trong thực hiện giám định hàm lượng ma túy; khẳng định không có tình trạng người Mông di cư tự do qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 14, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; đời sống sinh hoạt của nhân dân các xã biên giới còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của đại bộ phận đồng bào về tội phạm và tệ nạn xã hội còn hạn chế; hoạt động thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của đôi bên; Quốc lộ 8A qua khu vực cửa khẩu xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng tới lưu thông phương tiện và hàng hóa; phía Lào chưa có Khu kinh tế đối xứng với Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nên hoạt động trao đổi thương mại cũng như sức hấp dẫn thu hút đầu tư còn hạn chế…

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Các Bộ, ngành trung ương cần tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; tập trung nguồn lực sớm hoàn thành khắc phục, sửa chữa quốc lộ 8A nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật KKT Cửa khẩu Cầu Treo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tây Bắc đối với địa phương trong việc ổn định, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN khu vực biên giới.

Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; kết quả đạt được toàn diện trên tất cả các mặt. Việc giúp đỡ với các tỉnh bạn Lào, nhất là tỉnh kết nghĩa Bôlykhămxay được củng cố, tăng cường tạo sự đoàn kết nhân dân 2 nước.

ha tinh gop phan xay dung tuyen bien gioi viet lao huu nghi phat trien

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần có chính sách ưu tiên về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các huyện, xã biên giới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm ổn định cho nhân dân; tiếp tục làm việc với phía Lào sớm phê duyệt hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai Cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phào; thống nhất đưa các tuyến đường 8A, đường 12 và đường 13 (Lào) tham gia Hiệp định Vận tải xuyên biên giới các nước Tiểu vùng sông Meekong mở rộng; ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; hỗ trợ ngân sách đào tạo cán bộ, học viên Lào cho Hà Tĩnh...

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Trưởng đoàn chỉ đạo Tây Bắc Lê Văn Lân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện Chỉ thị 14; góp phần đảm bảo ổn định trật tự vùng biên, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn tiếp thu những kiến nghị của Hà Tĩnh để trình lên Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết nhằm thực hiện tốt hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.