Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thông qua môn Giáo dục QP-AN đã trang bị cho học sinh Hà Tĩnh những kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết và giúp các em xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT ở Hà Tĩnh

Đội tuyển dự thi giải quốc gia môn Giáo dục QP-AN của các trường THPT ở Hà Tĩnh thục luyện kỹ thuật băng bó, chuyển thương.

Có mặt tại Trường Quân sự tỉnh (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh), chúng tôi được chứng kiến buổi thục luyện các kỹ năng của các em học sinh thuộc đội tuyển dự thi giải quốc gia về môn Giáo dục QP-AN. Dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Công Trình (giáo viên môn Giáo dục QP-AN Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên), từng học sinh đã hào hứng “nhập vai”, thực hành các động tác, kỹ năng quân sự cơ bản như: điều lệnh, các tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương...

Thầy Hoàng Công Trình cho biết: “Không chỉ có các em trong đội tuyển được học tập, rèn luyện bài bản mà chất lượng đại trà của môn học này cũng đang ngày càng được nâng lên. Hằng năm, Sở GD&ĐT đều chỉ đạo các trường có kế hoạch cử giáo viên giảng dạy bộ môn này đi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực và phương pháp giảng dạy. Các trường cũng được đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, sách giáo khoa... đáp ứng cơ bản yêu cầu dạy và học theo phân phối chương trình 1 tiết/tuần”.

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT ở Hà Tĩnh

Cán bộ quân sự hướng dẫn đường bắn cho học sinh Trường THPT Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân).

Trung tá Trần Quốc Huy - sĩ quan biệt phái của Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục QP-AN, các nhà trường đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu, triển khai mô hình lồng ghép giữa nội dung học tập chính khóa gắn với tổ chức các hoạt động bổ trợ, ngoại khóa như tham quan các địa chỉ đỏ, bảo tàng, các đơn vị quân đội, xem dân quân tự vệ thực hành huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật và hội thi hội thao Giáo dục QP-AN... Qua đó, góp phần đổi mới, cải cách nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện để đạt kết quả cao nhất”.

Nhờ sự đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp nên các tiết học QP-AN đều tạo được sự hứng khởi, thích thú cho học sinh. Em Trần Uyển Nhi, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nghi Xuân (Nghi Xuân) chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết hình ảnh của các anh bộ đội qua phim ảnh, sách báo, thơ văn, nhưng giờ qua môn học Giáo dục QP-AN thì em đã được học tập, sinh hoạt và huấn luyện như chiến sĩ thực thụ. Những tiết học bổ ích như thế này vừa giúp chúng em bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc và trang bị những kiến thức, rèn luyện các kỹ năng quân sự cơ bản, tạo hành trang cần thiết cho chúng em sau này”.

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT ở Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Thạch Hà) thực hành nội dung điều lệnh đội ngũ đi đều.

Từ năm học 2008 - 2009 đến nay, môn Giáo dục QP-AN trở thành môn học chính khóa trong chương trình THPT với 1 tiết/tuần. Mặc dù việc tổ chức học tập, rèn luyện còn gặp khó khăn nhưng các cơ quan quân sự địa phương và các trường THPT trên địa bàn đã tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là vấn đề thiếu giáo viên chuyên sâu, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, dụng cụ huấn luyện thiếu....

Nhờ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy và học nên kết quả môn Giáo dục QP-AN cho học sinh THPT trên địa bàn toàn tỉnh hằng năm không ngừng được cải thiện. Hằng năm, có trên 41 nghìn học sinh ở 39 trường THPT trên địa bàn đã hoàn thành chương trình giáo dục QP-AN theo quy định; trong đó, gần 88% đạt khá, giỏi. Qua đó, nhằm góp phần trang bị cho các “chủ nhân tương lai của đất nước” những kiến thức về QP-AN, hình thành những kỹ năng quân sự cơ bản và bồi dưỡng lý tưởng, xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT ở Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên) thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK vào tháng 3/2022.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục – đào tạo trong toàn tỉnh và quan tâm bảo đảm các trang thiết bị dạy học cho các nhà trường. Hằng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch liên ngành kiểm tra công tác giáo dục QP-AN đối với các trường THPT để kịp thời chỉ đạo tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ các trường đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này”.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ, đồng hành với các trường trong việc chuẩn bị phương tiện, mô hình, vật chất, thao trường bãi tập gắn với tập huấn, bồi dưỡng phương pháp lên lớp, nâng cao kỹ năng huấn luyện thực hành các nội dung quân sự cho đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục QP-AN. Qua đó, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học bộ môn này” - Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.