Pakistan: Hơn 300 người thương vong do đụng độ trong biểu tình

Theo truyền thông Pakistan, ít nhất tám người đã thiệt mạng và gần 310 người bị thương trong cuộc biểu tình biến thành đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh nước này xảy ra tối 30/8 tại thủ đô Islamabad.

Pakistan: Hơn 300 người thương vong do đụng độ trong biểu tình ảnh 1

Những người ủng hộ thủ lĩnh Imran Khan biểu tình chống Chính phủ ở thủ đô Islamabad. (Nguồn: THX/TTXVN)


Bạo lực bùng phát vào chiều 30/8 sau khi khoảng 25.000 người biểu tình chống chính phủ, theo lời kêu gọi của các thủ lĩnh đối lập, tuần hành từ toà nhà Quốc hội tới tư dinh của Thủ tướng Nawaz Sharif ở trung tâm Islamabad.

Một số người biểu tình đã tìm cách di dời các hàng rào an ninh, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Đến sáng 31/8, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Nisar Ali Khan và Cảnh sát trưởng thành phố Islamabad Khalid Khattak cùng khẳng định lực lượng an ninh đã rất kiềm chế, song người biểu tình mang theo nhiều loại vũ khí như rìu, kìm và búa lớn xông vào các khu vực cấm như phủ Tổng thống.

Về con số thương vong do đụng độ, Chủ tịch Phong trào Nhân dân Pakistan (PAT) đối lập, giáo sĩ Tahir ul-Qadri cho biết đã có bảy thành viên PAT thiệt mạng và 75 người bị thương.

Trong khi đó, ông Imran Khan, Chủ tịch đảng Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) cũng thông báo có một người thiệt mạng và hàng trăm thành viên đảng này bị thương trong cuộc đụng độ này.

Trong khi đó, theo các nguồn tin y tế, Viện khoa học y tế Pakistan ở Islamabad đã tiếp nhận 180 người bị thương, phần lớn trong số đó gặp vấn đề về hô hấp do bị ngạt hơi cay.

Ít nhất 128 trường hợp hiện được cấp cứu tại Bệnh viện chuyên khoa Poly ở thủ đô, trong đó có hai trường hợp nguy kịch.

Ghi nhận của hai bệnh viện này cho thấy trong số các trường hợp nhập viện do bị thương có ít nhất 57 phụ nữ, 12 trẻ em, 34 cảnh sát và bốn nhân viên truyền thông.

Sau khi xảy ra cuộc đụng độ tối 30/8, các thủ lĩnh PAT và PTI đã kêu gọi biểu tình trên khắp cả nước nhằm phản đối chính phủ, một số đảng đối lập khác tại Pakistan đã hưởng ứng lời kêu gọi này, trong đó có Phong trào Muttahida Quami (MQM).

Hiện MQM ra yêu sách đòi Thủ tướng Sharif từ chức ngay lập tức, đồng thời tuyên bố tổ chức ngày tưởng niệm trong ngày 31/8 tại thành phố Karachi ở miền Nam Pakistan.

Trong khi đó, những người ủng hộ PAT và PTI lại tiếp tục tổ chức biểu tình, phong tỏa các tuyến đường chính tại các thành phố lớn, trong đó có Rawalpindi, Lahore, Faisalabad và Karachi.

Theo một số nguồn tin, chính phủ đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ hai thủ lĩnh tổ chức biểu tình để ổn định tình hình, trong khi khoảng 500 người biểu tình hiện bị tạm giam vì tiến hành các hoạt động gây rối trật tự.

Cùng ngày 30/8, phát biểu ở thành phố miền Đông Lahore, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif một lần nữa tuyên bố ông không từ chức và cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay chỉ là một "cơn bão nhỏ" và sẽ sớm chấm dứt trong vài ngày tới. Tuy nhiên, ông thừa nhận cuộc biểu tình ngồi do phe đối lập phát động ở Islamabad đang gây ra những thiệt hại to lớn cho nền kinh tế nước này, đặc biệt ảnh hưởng đến các dự án phát triển.

Bắt đầu từ trung tuần tháng Tám, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ PAT và PTI đã tuần hành từ thành phố miền Đông Lahore và tiến về thủ đô Islamabad vào ngày 15/8.

Tới ngày 19/8, người biểu tình đã tiến vào "vùng Đỏ," khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều cơ quan chính phủ quan trọng và đại sứ quán các nước phương Tây, và tổ chức biểu tình ngồi trước Toà nhà Quốc hội trong hai tuần qua.

Nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị, Chính phủ Pakistan đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với PTI và PAT song mọi nỗ lực này đều rơi vào bế tắc.

PTI và PAT phát động biểu tình đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức vì cho rằng ông đã gian lận trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013.

Bên cạnh kêu gọi cải cách chính trị, ông al-Qadri còn đề nghị cảnh sát cáo buộc tội giết người đối với ông Sharif liên quan đến vụ ít nhất 10 người ủng hộ phe đối lập bị sát hại trong các cuộc đụng độ ở thành phố Lahore hồi tháng Sáu vừa qua.

Các động thái căng thẳng trên đang làm dấy lên quan ngại về tính ổn định của chính phủ dân sự tại quốc gia Nam Á này, nhất là trong bối cảnh Pakistan phải vật lộn với cuộc chiến chống phiến quân Taliban.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Ông Trump bất ngờ nhận tin vui

Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Pháp sẽ có chính phủ mới trong tuần tới

Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

Ông Donald Trump khiến đồng minh thất vọng

(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật tăng cao nhất kể từ đầu năm

Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Bầu cử Mỹ 2024: Hai ứng cử viên bước vào màn tranh luận trực tiếp đầu tiên

Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.