Sau Việt Nam, EU muốn ký thêm nhiều thỏa thuận thương mại tự do với các nước châu Á

(Baohatinh.vn) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/10 đã đệ trình thỏa thuận thương mại tự do (EVFTA) với Việt Nam để chờ xét duyệt. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy những nỗ lực của EU đối với các thỏa thuận thương mại nhằm chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Sau Việt Nam, EU muốn ký thêm nhiều thỏa thuận thương mại tự do với các nước châu Á

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Việt Nam sẽ cho phép giảm 99% thuế quan đối với tất cả các mặt hàng, trị giá 47 tỷ euro/năm. (Ảnh minh họa: AP)

Bà Cecilia Malmstrom, cao uỷ phụ trách thương mại EU, cho biết châu Âu đã quyết định tăng cường quan hệ thương mại với châu Á. “Thỏa thuận với Việt Nam là thỏa thuận tham vọng nhất mà chúng tôi từng thực hiện với một nước đang phát triển”, bà Malmstrom nói.

“Nó đặt ra tiêu chuẩn. Là một bước đệm rất quan trọng cho bất cứ điều gì chúng tôi làm ở khu vực này”, cao uỷ phụ trách thương mại EU cho biết thêm.

Theo quy định, các thỏa thuận về thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam cần phải được Nghị viện châu Âu (EP) và 28 nước thành viên EU phê duyệt. Việc EC trình thông qua EVFTA với Việt Nam được kỳ vọng sẽ gửi một tín hiệu về tham vọng thương mại của EU trước thềm Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 12 (ASEM 12), sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/10/2018 tại Brussels, Bỉ. Trong khuôn khổ ASEM, EU sẽ có những cuộc đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Singapore và EU tuần này cũng sẽ chính thức ký kết một thỏa thuận thương mại đã được đàm phán và thông qua trước đó. Bà Malmstrom cho biết cả hai thỏa thuận giữa EU với Việt Nam và Singapore sẽ giúp “mở đường” cho một hiệp định thương mại tiềm năng giữa EU-ASEAN.

Các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại giữa EU và ASEAN được bắt đầu từ năm 2007. Sự khác nhau về mức độ phát triển kinh tế và sự cởi mở giữa các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khiến cho châu Âu phải theo đuổi các đàm phán riêng với từng thành viên của ASEAN từ năm 2009.

Việc khôi phục các cuộc đàm phán với ASEAN là một cái gì đó “không phải ngay lập tức được tiến hành, nhưng nó chắc chắn là một mục tiêu mà chúng tôi đặt ra”, bà Malmstrom nói.

EU đang cố gắng để thắt chặt các mối quan hệ thương mại nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng về chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang trỗi dậy ở Mỹ và một số nước.

Trong hai năm qua, EU cũng đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do với Nhật Bản, đạt được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc để hiện đại hóa một thỏa thuận thương mại đã có sẵn với Mexico, bắt đầu đàm phán các thỏa thuận thương mại với Australia và New Zealand. EU cũng đang trong giai đoạn đàm phán chi tiết hơn một thỏa thuận thương mại tự do với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Việt Nam sẽ cho phép giảm 99% thuế quan đối với tất cả các mặt hàng, trị giá 47 tỷ euro/năm, dù một số sẽ theo thời gian và lộ trình cụ thể và một số sẽ bị giới hạn về hạn ngạch.

Việt Nam sẽ miễn thuế (hiện đang là 78%) đối với xe ôtô nhập khẩu từ EU trong 10 năm tới, miễn thuế (hiện là 50%) đối với rượu vang trong 7 năm.

Các công ty EU cũng sẽ có thể được đấu thầu các hợp đồng công của Việt Nam. Việt Nam cam kết bảo vệ 169 sản phẩm đồ uống và thực phẩm của EU, như rượu sâmpanh hoặc phomát Parmigiano Reggiano.

Ngược lại, EU sẽ miễn thuế nhập khẩu trong 7 năm đối với một số sản phẩm của Việt Nam, như hàng dệt may, giày dép.

Thỏa thuận trên cũng sẽ bao gồm một chương về phát triển bền vững, như thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của người lao động và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Bà Malmstrom kêu gọi nhanh chóng phê chuẩn các văn bản, cho rằng thỏa thuận thương mại cũng sẽ “giúp lan truyền các tiêu chuẩn cao của châu Âu” về luật lao động và bảo vệ môi trường, cũng như “tạo ra các khả năng thảo luận sâu về quyền con người”.

Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU tạm lắng khi hồi tháng 7 vừa qua, 2 bên đạt được một thỏa thuận mà trong đó hướng tới mục tiêu không áp thuế, không rào cản và không bảo hộ, đồng thời nhất trí tránh làm leo thang căng thẳng trong tranh chấp thương mại.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 đã thông báo với Quốc hội nước này về kế hoạch theo đuổi thỏa thuận thương mại với EU, Nhật Bản và Anh ngay khi nước này sẵn sàng sau Brexit.

Bà Malmstrom ngày 17/10 nhấn mạnh rằng “Anh không thể đàm phán bất kỳ hiệp định thương mại nào khi họ vẫn là thành viên của EU”.

(Theo Financial Times)

Đọc thêm

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!