Tạo thuận lợi cho Lào khai thác, đầu tư cảng biển tại Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/8, đoàn công tác liên ngành Việt – Lào tổ chức cuộc họp song phương tại Hà Tĩnh về phương án hợp tác đầu tư, quản lý và khai thác cảng Vũng Áng, bến số 1, 2, 3. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Viêng-sa-vát Si-phăn-đon chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng làm việc cùng đoàn.

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã báo cáo thực trạng và quá trình hình thành, hoạt động của Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào; đề xuất phương án cho phía Lào hợp tác đầu tư, khai thác bến số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng.

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

Hiện nay, các bến số 1, 2 đã được đưa vào khai thác từ năm 2001 và 2010; bến số 3 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2019 do Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào làm chủ đầu tư; các bến số 4, 5, 6 đã được thỏa thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

Đoàn công tác Việt Nam...

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

và Lào tại buổi làm việc

Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào được thành lập theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ về sử dụng cảng Vũng Áng, bắt đầu đi vào hoạt động từ 6/2011. Công ty được thành lập theo hình thức công ty cổ phần liên doanh giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Lào, trong đó, phía Lào đóng góp 20% vốn điều lệ. Quy mô vốn điều lệ của Công ty là 1.000 tỷ đồng, giai đoạn 1 các cổ đông góp 235 tỷ đồng (hiện nay dự kiến sẽ nâng lên thành 500 tỷ đồng để đầu tư bến cảng số 3).

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

Đại diện các công ty Mitraco, SCIC và Công ty Hàng hóa quá cảnh (Lào) ký biên bản làm việc.

tao thuan loi cho lao khai thac dau tu cang bien tai vung ang

Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công chính và Vận tải (Lào) ký biên bản làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi thỏa luận, hai bên đã đi đến thống nhất và ký biên bản làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, hai bên sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước về nội dung buổi làm việc để xem xét và chấp thuận các nội dung; có giải pháp tái cơ cấu Công ty CP cảng Vũng Áng Việt – Lào và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm công bố; thống nhất việc sớm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực quản lý và khai thác cảng biển; phía Việt Nam tạo điều kiện để Lào đầu tư và khai thác bến cảng số 1, 2, 3 cảng Vũng Áng trên cơ sở tuân thủ luật pháp Việt Nam; hai bên thống nhất tiếp tục triển khai một cách đồng bộ để phía Lào sử dụng cảng có hiệu quả hơn trong thời gian tới…

Chủ đề 55 năm quan hệ VIỆT - LÀO

Đọc thêm

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ động đưa vốn ra nền kinh tế, đón đầu nhu cầu tín dụng dịp Tết, tạo lực đẩy cho sản xuất, tiêu dùng và mở ra kỳ vọng mới cho tăng trưởng tín dụng 2026.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.