Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Đến hẹn lại lên, những ngày Tết Nguyên đán, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh lại mổ lợn, chia gạo nếp để bà con dân tộc Chứt đón tết cổ truyền.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Khi các cơ quan, nhà máy bắt đầu nghỉ tết cũng là lúc những cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở Rào Tre bận rộn hơn. Mỗi người một việc để giúp bà con dân tộc Chứt được đón tết đủ đầy.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Sau nhiều năm hoà nhập, người Chứt ở Rào Tre đã tiến bộ hơn. Tuy nhiên, bà con vẫn còn nhiều khó khăn, lạc hậu, vẫn cần bàn tay chăm lo của lực lượng biên phòng và các cấp, ngành.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Dịp tết, theo trợ cấp của tỉnh, huyện, mỗi người dân ở Rào Tre được hỗ trợ 250 nghìn đồng...

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

...1kg thịt lợn, 1kg cá tươi.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

... 1kg gạo nếp.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

... cùng với nước mắm, bột ngọt.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Ngoài ra, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm cũng tặng quà, hỗ trợ tiền mặt đến bà con dân bản.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Người Chứt ở Rào Tre phấn khởi khi có một cái tết đủ đầy.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Ai cũng tất bật sửa soạn nhà cửa để đón tết.

Tết ấm áp của người Chứt ở Rào Tre

Đặc biệt nhất, tết Nhâm dần 2022, người Chứt ở Rào Tre còn thống nhất quyên góp mỗi gia đình 1 ít gạo để chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn (Trong ảnh: anh Hồ Xuân Nam - người dân tộc Chứt và đại diện cán bộ xã Hương Liên, tổ công tác bản rào tre trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Viết Xuân, thôn 1, xã Hương Liên, Hương Khê).

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.