Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, từ đó, đổi mới toàn diện, phát triển giáo dục và đào tạo thích ứng với tiến trình, xu thế hội nhập...

Sáng 30/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải cùng dự.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình phát triển KT-XH”, những nam qua, Huyện ủy, HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà đã ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa chủ trì hội nghị.

Huyện chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Qua 10 năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học hằng năm đạt trên 99,4%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 99,7 - 100%, tốt nghiệp THCS từ 98,3 - 99,1%; tốt nghiệp THPT hằng năm từ 97 - 100%.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

100% trường học trên địa bàn thực hiện đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Công tác quản lý giáo dục, đào tạo được đổi mới, bảo đảm thống nhất; coi trọng quản lý chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thường xuyên được quan tâm.

Đặc biệt, Thạch Hà đã có những cách làm, mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả như: Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục gắn với việc thực hiện xây dựng NTM và kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phối hợp tổ chức hiệu quả các câu lạc bộ, các hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh...

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nguyễn Thanh Nga tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 29 trong thời gian tới.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 29 để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả tốt hơn sự nghiệp GD&ĐT.

Theo đó, huyện Thạch Hà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với đổi mới GD&ĐT; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh; sắp xếp hệ thống trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN; nâng cao hiệu quả việc lựa chọn nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực...

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà huyện Thạch Hà đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thạch Hà tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa hiếu học, từ đó, đổi mới toàn diện, phát triển GD&ĐT thích ứng với tiến trình, xu thế hội nhập; huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội đầu tư, quan tâm tới công tác giáo dục; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023; chú trọng công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên và học sinh...

Dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà trao tặng giấy khen.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa trao giấy khen cho các tập thể...

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29.

Thạch Hà phát huy truyền thống hiếu học để đổi mới, phát triển giáo dục

10 tập thể và 20 cá nhân được vinh danh tại hội nghị.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!