(Baohatinh.vn) - Nhà thờ liệt sĩ Lý Tự Trọng ở xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nhà thờ Lý Tự Trọng ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà; nằm về phía đối diện cổng vào Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Nhà thờ Lý Tự Trọng được phục chế và hoàn thành xây dựng vào năm 1995, được dựng ngay trên nền đất ngôi nhà cũ của cụ Lê Hữu Đạt (thân phụ anh Lý Tự Trọng) với tổng diện tích đất nhà và vườn gần 800m2 ; trong đó diện tích nhà thờ 150m2. Nhà thờ được làm bằng gỗ lim 3 gian và là nơi thờ tự của anh Lý Tự Trọng cùng hai thân sinh là cụ ông Lê Hữu Đạt và cụ bà Nguyễn Thị Sờm.Trong đó, gian giữa là nơi đặt bàn thờ anh Lý Tự Trọng; gian bên trái đặt bàn thờ hai cụ thân sinh và bàn thờ thần linh; gian bên phải là nơi tiếp khách.
Trên các bàn thờ, ngoài những vật dụng cần thiết như đài thờ, ấm chén, lư hương, bức ảnh của người được thờ... còn có 3 bức tượng gỗ tạc hình ảnh anh Lý Tự Trọng tay đang cầm cuốn sách và hình ảnh hai cụ thân sinh.Điều đặc biệt, đây là bức tượng gỗ được sơn màu do chính em trai anh Lý Tự Trọng là Lê Hữu Đại tạc nên và hoàn thiện.
Trong nhà thờ còn lưu giữ bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Lý Tự Trọng và ảnh các anh chị em của anh.
Bao quanh ngôi nhà là những hàng cây xanh mát, trong đó có cây khế được chiết từ cây khế mẹ do Bác Hồ trồng tại Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) - nơi sinh anh Lý Tự Trọng.
Cây khế này được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh mang về trồng từ năm 2003. Nhà thờ hiện do con cháu dòng họ Lê Hữu ở xã Việt Tiến (Thạch Hà) chăm sóc, hương khói mỗi ngày. Hằng năm, vào ngày 21/11 dương lịch, con cháu trong dòng họ đều về đây làm lễ giỗ anh Lý Tự Trọng. (Trong ảnh: ông Lê Hữu Công - người gọi anh Lý Tự Trọng là bác ruột mỗi ngày đều đến dọn dẹp nhà thờ). Nhà thờ Lý Tự Trọng không chỉ là nơi thờ tự và lưu giữ truyền thống cách mạng của gia đình anh Lý Tự Trọng, của dòng họ Lê mà còn là điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho du khách nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. (Trong ảnh: Các em học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thạch Hà, Hà Tĩnh viết sổ lưu niệm khi đến thăm nhà thờ).Tháng 10/2004, với những ý nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa, UBND tỉnh đã quyết định xếp hạng "Nhà thờ Lý Tự Trọng" là di tích cấp tỉnh, thành phố.
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng sinh ngày 20/10/1914 ở Bản Mạy, tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan); quê ở xã Việt Xuyên (nay là xã Việt Tiến), Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thân phụ là Lê Hữu Đạt và mẹ là Nguyễn Thị Sờm, đều là những Việt kiều yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng.
Năm 1925, Lê Hữu Trọng là 1 trong 8 thiếu nhi Việt Kiều được chọn sang Quảng Châu (Trung Quốc) học tập nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng Thanh niên Cộng sản Đoàn. Sau khi đến Quảng Châu, Lê Hữu Trọng được Nguyễn Ái Quốc đổi tên là Lý Tự Trọng cùng họ Lý với bí danh của Bác Hồ hồi đó là Lý Thụy.
Giữa năm 1929, Lý Tự Trọng được cử về Việt Nam, nhận nhiệm vụ liên lạc, vận động thanh niên để thành lập Đoàn thanh niên cộng sản tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 2/1931, tại cuộc mít tinh kỷ niệm một năm Khởi nghĩa Yên Bái, khi thực dân Pháp ập tới, Lý Tự Trọng rút súng bắn chết mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bôi đang diễn thuyết tại quảng trường Laren. Ông lập tức bị địch bắt, giam cầm và tra tấn. Không khai thác được thông tin bí mật, thực dân Pháp mở phiên tòa, kết án tử hình Lý Tự Trọng lúc mới 17 tuổi.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.
Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ.
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần yêu nước.
Xây dựng nhà ở nội trú góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp đoàn viên, người lao động Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
Chương trình phối hợp do Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh ký kết góp phần tăng cường tập hợp, chăm lo, phát huy thanh niên công nhân, người lao động trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chương trình hỗ trợ được Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đơn vị tài trợ triển khai trước thềm năm học mới đã góp phần chia sẻ, đồng hành cùng con em người lao động khó khăn đến trường.
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá, đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Lớp tập huấn giúp cán bộ Đoàn, Hội tại cơ sở nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội tại Hà Tĩnh trong tình hình mới.
Hà Tĩnh đang mở rộng “điểm tựa” cho người lao động bằng những cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động để thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp.
Mô hình “Tuyến đường không rác thải” do Hội LHPN xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) triển khai đang góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong dân cư.
Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với hơn 300 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên thanh niên.
Nhiều hoạt động thiết thực đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại xã biên giới Sơn Hồng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong các lĩnh vực chuyên môn và an sinh xã hội cho trẻ em vùng biên.
Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng chủ động nâng cao năng lực cán bộ chi hội và đổi mới phương thức tập hợp, biến các rào cản thành động lực phát triển.
Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đổi mới hoạt động góp phần nâng cao giá trị lịch sử của đường Trường Sơn huyền thoại trong thời kỳ mới.
Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới; ông Dương Xuân Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch hội.
Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đồng hành cùng thanh niên công nhân tại Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, đồng thời đánh dấu sự ra đời của Đoàn cơ sở tại xí nghiệp.
Những món quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vững tin bước vào năm học mới.
Nhiều ý kiến, kiến nghị về chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thẳng thắn trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tại hội nghị đối thoại.
Đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của công nhân, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang từng bước nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.
Trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!