Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát của ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy: TP Hà Tĩnh đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) trong sử dụng ngân sách, tài sản công, nhân lực, tài nguyên…

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế trụ sở (cũ) Công ty Bảo hiểm Hà Tĩnh.

Sáng 6/4, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành TK, CLP giai đoạn 2016-2021” tại TP Hà Tĩnh. Dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Dương Tất Thắng.

Đoàn giám sát chuyên đề đã đi kiểm tra thực tế tại các công trình, dự án trên địa bàn như: công trình trụ sở Công ty Bảo hiểm Hà Tĩnh, khu tập thể Sở Công thương và Sở Xây dựng (cũ); Công ty TNHH Nước giải khát và bia Hà Tĩnh (phường Văn Yên); dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Hà Huy Tập); dự án khách sạn của Công ty TNHH Đông Á (phường Trần Phú)...

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường Lê Duẩn kéo dài.

Qua hoạt động giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến nay, TP Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về thực hiện các chính sách, pháp luật về thực hành TK, CLP trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Hoạt động đầu tư công đã được thắt chặt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, những công trình quan trọng được ưu tiên trước, các hoạt động phát sinh được hạn chế, tiến độ được đẩy nhanh, giải ngân kịp thời… Trong 5 năm, thành phố đã tiết kiệm được 127,7 tỷ đồng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Đoàn giám sát kiểm tra thực trạng sử dụng đất tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát & Bia Hà Tĩnh.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn cũng đã tăng cường thực hành TK, CLP bằng cách tiết kiệm chi, mua sắm tài sản công đúng quy định, bảo quản tốt tài sản và thực hiện tinh giản bộ máy, bớt đầu mối gắn với làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý.

Qua đó, giai đoạn 2016 – 2021, nguồn kinh phí sự nghiệp phục vụ lĩnh vực GD&ĐT, y tế đã tiết kiệm được hơn 14,2 tỷ đồng; các hoạt động tiếp khách, công tác, hội nghị, văn phòng phẩm… tiết kiệm được 11,2 tỷ đồng; khoán chi, giao quyền tự chủ kinh phí giảm được 84 tỷ đồng…

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Sau khi đi kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án, đoàn giám sát có buổi làm việc với UBND TP Hà Tĩnh.

Trong lĩnh vực tài nguyên, TP Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách, giải pháp để hạn chế thất thoát, phát huy hiệu quả các nguồn tài nguyên để tạo nguồn lực cho phát triển KT – XH, nhất là về đất đai. Từ năm 2016 – 2021, TP Hà Tĩnh đã giao đất có thu tiền cho 2.723 hộ gia đình, cá nhân, thu 2.168 tỷ đồng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối cho các đơn vị, tổ chức thực hiện 73 dự án với diện tích gần 47 ha; công tác đền bù GPMB được thực hiện khá tốt; khiếu nại, khiếu kiện về đất đai được tập trung giải quyết...

Ngoài ra, để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về TK, CLP, địa phương đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai 24 cuộc thanh tra (quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai…) đã kiến nghị thu hồi 119 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán A-B số tiền 378 triệu đồng, xử lý kiểm điểm 70 tập thể và 54 cá nhân sai phạm…

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Đức báo cáo tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về thực hiện TK, CLP trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cho thấy, việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí ở TP Hà Tĩnh trong thời gian quan vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc xây dựng các tiêu chí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chưa phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Hiện, còn nhiều nhà văn hóa của các tổ dân phố, trụ sở của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành cấp tỉnh dư thừa, xuống cấp, gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn, lãng phí tài sản công; một số công trình, dự án thi công chậm tiến độ gây ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt; vẫn còn nhiều đơn vị phải cấp kinh phí bổ sung vượt dự toán hàng năm.

Thành phố Hà Tĩnh tiết kiệm, hạn chế lãng phí trong sử dụng các nguồn lực

Thay mặt đoàn giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành TK, CLP của TP Hà Tĩnh trong thời gian qua và mong rằng thời gian tới sẽ được tốt hơn.

Các ý kiến kiến nghị, đề xuất từ cơ sở cũng như các vướng mắc (do cơ chế, chính sách chung) từ thực tiễn sẽ được đoàn tiếp thu, ghi nhận để báo cáo, trình Quốc hội, các bộ, ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!