Thay đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Baohatinh.vn) - Hội giảng "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh" năm 2024 là “sân chơi” nhằm phát hiện, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giỏi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

DT Thay Trang2 d393e301029e026b36004.jpg
Thầy giáo Nguyễn Công Trạng, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh trình giảng tại hội giảng.

Thầy giáo Nguyễn Công Trạng (SN 1982), Khoa Cơ khí chế tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh được phân công giảng dạy nghề hàn. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, thầy Trạng luôn chịu khó tự học, nghiên cứu tài liệu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; xây dựng giáo án phù hợp giúp cho học sinh, sinh viên tiếp thu bài hiệu quả nhất.

Tại hội giảng "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh" năm 2024, thầy Trạng thực hiện trình giảng loạt bài “Hàn góc ở vị trí 3F bằng công nghệ hàn mag”, “Hàn góc ở vị trí 2F bằng công nghệ hàn mag” và bài “Hàn góc ở vị trí 2F bằng công nghệ hàn tig”.

Để bài trình giảng đạt kết quả cao, thầy Trạng đã tự lựa chọn, nghiên cứu và điều chỉnh, thiết kế bổ sung về thiết bị, dụng cụ phù hợp. Đồng thời, thầy còn đầu tư thời gian, trí tuệ và tranh thủ ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để hoàn thiện giáo án một cách tốt nhất.

DT Thay Trang1 acb16c62856b5529eb4d4fcc7.jpg
Thầy Nguyễn Công Trạng hướng dẫn sinh viên thực hành hàn trong phần trình giảng

Điểm nhấn trong bài giảng của thầy Trạng là sử dụng phương pháp tích hợp trong giảng dạy, giúp học sinh, sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn so với phương pháp trước đây. Bài trình giảng đã được Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức hội giảng nhận xét đạt thành tích tốt nhất với số điểm lần lượt 91, 92, 94/100 điểm, đạt giải nhất tại hội giảng.

Thầy Nguyễn Công Trạng chia sẻ: “Trong các bài giảng, tôi thường sử dụng phương pháp tích hợp, kết hợp lý thuyết và thực hành giúp học sinh, sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ, tiếp thu được nhiều kiến thức và rèn luyện từng kỹ năng cụ thể”.

DT Co Cam Anh1 350580860cf180c5929.jpg
Bài trình giảng xuất sắc cô Trần Cẩm Anh đạt giải nhất tại hội giảng "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh" năm 2024.

Là một nhà giáo trẻ tham gia hội giảng, cô giáo Trần Cẩm Anh (SN 1991), thuộc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh) gây ấn tượng với Hội đồng Giám khảo bởi sự tự tin, sáng tạo trong loạt bài giảng “Biển báo cấm phương tiện tham gia giao thông” và “Các nguyên tắc xử lý trên sa hình”.

Tại hội giảng, với sự chuẩn bị đề cương giáo án một cách chi tiết, rõ ràng, chuẩn bị slide trình chiếu, ngắn gọn, truyền tải đầy đủ thông tin đến người học, cùng với tác phong chững chạc, tự tin khi giảng dạy, cô Cẩm Anh đã giành giải nhất.

“Lần đầu tiên tham gia hội giảng cấp tỉnh, tôi thực sự vui mừng khi được vinh danh ở giải thưởng cao nhất và trở thành thành viên trong đội tuyển của tỉnh tham gia hội giảng "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc" được tổ chức tới đây tại tỉnh Quảng Ninh” - cô giáo Trần Cẩm Anh chia sẻ.

DT Co Hoa1 2db33a04480e5.jpg
Cô Nguyễn Thị Hoa trình giảng tại hội giảng

Với thâm niên 12 năm giảng dạy ở Khoa Điện, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, cô giáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1986) tự tin bước vào hội giảng với loạt bài giảng “Thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển điện khí nén một xi lanh”, “Mạch điều khiển điện khí nén một xi lanh theo thời gian” và bài “Mạch điều khiển điện khí nén một xi lanh nhiều chu trình”, vượt qua nhiều thí sinh khác, phần thi của cô đã đạt giải ba.

Cô Nguyễn Thị Hoa cho hay: “Tham gia “sân chơi” nghề nghiệp cấp tỉnh chính là một trải nghiệm thú vị, để cọ xát, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Từ đó có sự đổi mới trong phương pháp truyền đạt nhằm thu hút, tạo sự hứng thú, phát hiện tính sáng tạo, tương tác của học sinh, sinh viên. Nếu không có sự đầu tư, đổi mới mà cứ dạy theo mô tuýp có sẵn sẽ khó để đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng”.

DT Co Bich 63f76489d77cb4.jpg
Cô Phan Thị Bích (SN 1995) – Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Trung cấp Nghề Lý Tự Trọng là nhà giáo trẻ tuổi nhất tham gia hội giảng năm nay.

Năm nay, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh có 5 nhà giáo tham gia hội giảng và cả 5 nhà giáo đều giành giải thưởng (gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích). Với những thành tích xuất sắc của các nhà giáo, Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đã giành giải nhất tập thể.

Cô Vương Thị Mận - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh cho biết: “Trước khi tham dự hội giảng cấp tỉnh, nhà trường đã tổ chức hội giảng cấp trường để lựa chọn những hạt nhân ưu tú nhất. Sau đó, thành lập tổ tư vấn chuyên môn để hỗ trợ thầy, cô xây dựng bài giảng đúng chuyên môn và phương pháp truyền tải phong phú, lôi cuốn. Đồng thời, đầu tư thêm trang thiết bị dạy học, đồ dùng thực hành nhằm hỗ trợ tối đa thầy, cô tham gia hội giảng”.

DT_DSC2675.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phan Tấn Linh trao giải nhất toàn đoàn cho Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh.
DT_DSC2677.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phan Tấn Linh tặng hoa chúc mừng 6 nhà giáo được lựa chọn tham gia hội giảng "Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024" do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Hội giảng được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, là một trong những hoạt động chuyên môn thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, vừa là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức đào tạo nghề.

Những kinh nghiệm quý báu và phương pháp giảng dạy sáng tạo cả lý thuyết và thực hành tại hội giảng sẽ được nhân rộng trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Mai Lê Thuộc

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.