Đào tạo nghề theo đơn đặt hàng - 3 bên cùng có lợi

(Baohatinh.vn) - Hoàn thành chương trình hợp tác đào tạo nghề giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh với Formosa Hà Tĩnh, học viên được tuyển dụng ngay vào doanh nghiệp làm việc.

DT CDCN1 f2ef.jpg
Học viên tham gia chương trình ký kết đào tạo nghề giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Nguyễn Văn Trinh ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ làm nghề tự do để kiếm sống. Công việc vất vả, thu nhập lại bấp bênh nên anh đã quyết định đi học nghề để có một công việc và nguồn thu nhập ổn định hơn.

Đầu tháng 3/2024, anh Trinh đăng ký tuyển sinh lớp sơ cấp nghề kỹ thuật điện theo chương trình ký kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Kết thúc khóa học sau 2,5 tháng đào tạo, anh đã được nhận vào làm việc tại công ty như cam kết ban đầu.

DT CDCN2 f7fdb.jpg
Cán bộ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh kiểm tra tay nghề học viên sau khi hoàn thành khoá học

Anh Nguyễn Văn Trinh cho biết: “Tôi tham gia khoá đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí. Chương trình đào tạo do nhà trường và công ty xây dựng nên phần lớn thời gian dành cho thực hành. Vì vậy, ngay sau khi hoàn thành khóa học và được nhận vào công ty, tôi không còn bỡ ngỡ với công việc".

Ngay sau khi hoàn thành khoá đào tạo nghề kỹ thuật cơ khí theo chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, anh Nguyễn Ngọc Phi Trường ở xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ cũng đã có công việc ổn định. Anh Phi chia sẻ: "Không chỉ được học nghề miễn phí, được nhận vào làm việc ngay sau đào tạo, chúng tôi còn được công ty hỗ trợ sinh hoạt phí 4,5 triệu đồng sau khi làm việc tại công ty đủ 3 tháng”.

DT CDCN ab4.jpg
Theo chương trình hợp tác đào tạo nghề giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hoàn toàn miễn phí.

Chương trình hợp tác đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp góp phần giải quyết bài toán hiệu quả 3 bên. Về phía đơn vị đào tạo, đáp ứng cam kết người học sau khi tốt nghiệp có ngay việc làm và đào tạo đúng định hướng, yêu cầu của doanh nghiệp; phía doanh nghiệp đã tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng và không phải đào tạo lại; còn học viên có được cơ hội việc làm phù hợp với ngành nghề đã học.

Từ việc thiết lập mối quan hệ, chương trình hợp tác đào tạo cung ứng nhân lực cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh được triển khai từ tháng 11/2023. Đến nay, trường đã tuyển sinh đào tạo 3 khoá (trình độ sơ cấp nghề kỹ thuật điện và kỹ thuật cơ khí) với 80 học viên. Hiện tại, tất cả 80 học viên đã hoàn thành khoá đào tạo và được tuyển dụng vào làm việc với mức thu nhập hấp dẫn.

DT CDCN3 e286.jpg
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao chứng chỉ nghề cho học viên hoàn thành khoá đào tạo.

Từ thực tế làm việc của người lao động, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đã đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chương trình hợp tác đã giúp công ty chủ động nguồn nhân lực có chất lượng và có thể bố trí việc làm phù hợp ngay sau khi tiếp nhận lao động. Công ty luôn có nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề và ưu tiên lao động người Hà Tĩnh.

Ngoài tuyển sinh đào tạo nhân lực thường xuyên cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh còn hợp tác đào tạo theo hợp đồng đặt hàng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Công ty CP giải pháp tự động hóa ETEK (Hà Nội); Công ty Nhiệt điện Vũng Áng II; Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng…

Theo các đơn vị tuyển dụng lao động, chương trình hợp tác đào tạo nghề theo nhu cầu đặt hàng mang lại hiệu quả cao trong cả việc đào tạo và tuyển dụng. Chương trình cũng giúp các doanh nghiệp tiếp cận và tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động. Hình thức đào tạo này cũng đang thu hút nhiều lao động quan tâm và lựa chọn trong thời gian qua.

Thầy Nguyễn Đình Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!