Cơ hội rộng mở cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 90% học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp; đặc biệt, một số ngành nghề lên đến trên 95%.

DT_DSC0304.jpg
Giờ thực hành của lớp trung cấp nghề công nghệ ô tô.

Năm 2020, khi học lớp 9, em Nguyễn Trí Chiến (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) được cô giáo chủ nhiệm gợi mở, giới thiệu chương trình vừa học THPT vừa học nghề. Chiến đã chủ động cùng gia đình đến Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh để được tư vấn, tìm hiểu về chương trình đào tạo và định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp.

DT 3192_n.jpg
Sinh viên Cao đẳng nghề công nghệ ô tô - lớp liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast.

Sau 3 năm theo học tại trường, Chiến tốt nghiệp THPT và trung cấp nghề công nghệ ô tô. Chiến tiếp tục đăng ký tuyển sinh liên thông hệ cao đẳng ngành công nghệ ô tô tại trường với thời gian đào tạo 10 tháng. Em Nguyễn Trí Chiến chia sẻ: “Em cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi theo học tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Đặc biệt, khi học trung cấp nghề em được miễn học phí nên đã giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình”.

“Trong thời gian học ở đây, nhà trường đã phối hợp đưa học sinh đi thực tập ở một số doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Em vừa hoàn thành tốt kỳ thực tập tại một doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Tại đó, em được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều máy móc và công nghệ hiện đại, ngoài ra còn được hỗ trợ tiền lương, ở ký túc xá”, Chiến cho biết thêm.

DT_DSC0286.jpg
Sinh viên lớp điện công nghiệp - K28 tiếp cận hệ thống thiết bị tự động hoá hiện đại.

Đang theo học năm thứ nhất lớp cao đẳng điện công nghiệp – K28, sinh viên Nguyễn Văn Cường (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) chia sẻ: “Nhờ sự định hướng của cha mẹ và các anh chị, em quyết định theo học ngành điện công nghiệp. Em theo học nghề thay vì học đại học vì em hiểu rõ năng lực bản thân cũng như để sớm nắm bắt cơ hội việc làm cho mình”.

DT_DSC0277.jpg
Giờ học lý thuyết của lớp cao đẳng điện công nghiệp.

Việc học nghề để đi làm sớm không chỉ tập trung ở các đối tượng học sinh thuộc vùng sâu, vùng xa hay ở nông thôn. Học nghề cũng đã trở thành lựa chọn được nhiều bậc cha mẹ ở khu vực đô thị định hướng cho con em.

Sau khi theo học chương trình đào tạo song hành trình độ cao đẳng chuyên ngành cơ điện tử giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (TP Hải Phòng), em Hoàng Trọng Hoàng ở phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh (cựu sinh viên lớp cao đẳng cơ điện tử – K25) được Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast nhận vào làm việc sau khi tốt nghiệp với thu nhập khá.

Hoàng cho biết: "Học cao đẳng chi phí thấp hơn, thời gian đào tạo ngắn. Đặc biệt, sinh viên theo học chương trình đào tạo liên kết được doanh nghiệp tài trợ toàn bộ chi phí đào tạo đồng thời được trực tiếp trải nghiệm, thực hành ở nhà máy nên sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc ngay”.

DT 2724680572_n.jpg
Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh ký kết hợp tác đào tạo với Công ty CP Giải pháp tự động hóa ETEK (Hà Nội).

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh hiện đang đào tạo 5 nghề trình độ cao đẳng, 9 nghề trình độ trung cấp và 5 nghề trình độ sơ cấp. Trong đó có 3 nghề (cơ điện tử, điện công nghiệp, công nghệ ô tô) cấp độ quốc tế; 2 nghề (Công nghệ hàn, Kỹ thuật chế biến món ăn) cấp độ khu vực ASEAN; 2 nghề (Vận hành máy thi công nền, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí) cấp độ quốc gia.

Hằng năm, nhà trường có quy mô tuyển sinh hơn 3.300 học sinh, sinh viên, học viên. Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng 170 sinh viên; trình độ trung cấp 710 học sinh; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 2.430 học viên.

DT 1659583218_n.jpg
Đại diện lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng) tư vấn, tiếp nhận sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thực tập.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã hợp tác đào tạo theo hợp đồng đặt hàng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Công ty CP giải pháp tự động hóa ETEK (Hà Nội); Công ty Nhiệt điện Vũng Áng II; Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng; các đại lý xe ôtô tại TP Hà Tĩnh...

Theo thống kê của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, có hơn 90% học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp; riêng nghề điện công nghiệp, nghề hàn có trên 95% học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo và có thu nhập cao.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh việc hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp; đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên.

Đồng thời, nhà trường cũng mở thêm một số ngành nghề mới phù hợp với nhu cầu người học và thị trường lao động; đầu tư thiết bị đào tạo nghề, phát triển đội ngũ giáo viên xứng tầm để đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Video: Giới thiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

”.

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.