Brazil và Hà Lan dẫn đầu nhóm ứng viên vô địch World Cup

Argentina toàn thắng 3 trận vòng bảng và chơi tấn công ấn tượng, nhưng chỉ đứng thứ tư trong nhóm những đội bóng được Hệ thống dự đoán Castrol Predictor đánh giá có nhiều khả năng nhất đăng quang ở Nam Phi.

Brazil để Bồ Đào Nha cầm hòa không bàn thắng ở lượt cuối vòng bảng. Nhưng cách họ đánh bại một Bắc Triều Tiên chơi kiểu đổ bê tông và đè bẹp Bờ Biển Ngà cùng phong độ ấn tượng trước giải vẫn khiến thầy trò Dunga được Castrol Predictor đánh giá có nhiều khả năng vô địch World Cup 2010 nhất, với 22,6%.

Với dàn sao đang vào độ chín cùng phong độ ấn tượng, Brazil được dự báo sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi hơn cả tại World Cup 2010. Ảnh: AFP.

Với dàn sao đang vào độ chín cùng phong độ ấn tượng, Brazil được dự báo sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi hơn cả tại World Cup 2010. Ảnh: AFP.

Kế sau Brazil là Hà Lan, với 15,7%. Đội bóng của HLV Bert van Marwijk chưa tái hiện được hình ảnh một "cơn lốc màu da cam" cùng lối chơi tấn công tổng lực mạnh mẽ như truyền thống. Nhưng bù lại, lối chơi giàu sức mạnh cơ bắp vừa đem lại 3 trận toàn thắng ở vòng bảng vẫn khiến Hà Lan được đánh giá cao, bởi điều đó cho thấy đội bóng này đã biết chơi đa dạng hơn. Vào các giai đoạn trong, khi ngôi sao số một Arjen Robben đã lấy lại thể lực sung mãn nhất, Hà Lan được kỳ vọng sẽ như "hổ chắp thêm cánh".

Trước khi World Cup 2010 khai diễn, hệ thống Castrol Predictor từng dự đoán Anh là đội đứng thứ ba trong nhóm có khả năng vô địch. Tuy nhiên, cách thầy trò Capello thi đầu trầy trật trước các đối thủ yếu như Mỹ, Algeria hay Slovenia khiến "Tam sư" mất điểm nghiêm trọng, tụt hai bậc xuống thứ năm, chỉ với 6,6% cơ hội.

Tây Ban Nha là đội vươn lên đứng thứ ba trong bảng xếp hạng các ứng viên, với 12,7%. Thất bại dưới tay Thụy Sĩ trong trận ra quân chỉ được xem như một tai nạn và không làm ảnh hưởng nhiều tới hình ảnh long lanh các nhà ĐKVĐ châu Âu. Bản thân thầy trò HLV Del Bosque cũng nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh khi lần lượt thắng thuyết phục cả hai trận còn lại. Thậm chí nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể thắng đậm ở hai trận này, chứ không dừng lại ở tỷ số 2-0 trước Honduras và 2-1 trước Chile.

Đứng thứ tư là Argentina, với 10,2% cơ hội lên ngôi. Cũng toàn thắng 3 trận vòng bảng như Hà Lan, nhưng đội bóng dưới trướng Maradona đã trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và rất hiệu quả. Những yếu tố khiến họ chưa được đánh giá cao bằng các ứng cử viên kia có chăng chỉ là việc nhạc trưởng Messi chưa thể ghi bàn từ đầu giải và một chút bất an về chất lượng hàng thủ, đặc biệt là ở vị trí của hai hậu vệ biên Jonas (phải) và Heinze (trái).

Argentina sẽ còn mạnh hơn nữa một khi Messi tìm được cảm hứng ghi bàn. Ảnh: AFP.

Argentina sẽ còn mạnh hơn nữa một khi Messi tìm được cảm hứng ghi bàn. Ảnh: AFP.

Bồ Đào Nha chơi rất thiếu thuyết phục trong trận ra quân hòa 0-0 với Bờ Biển Ngà, nhưng sau đó gây ấn tượng mạnh mẽ khi trút cả cơn mưa 7 bàn thắng vào lưới Bắc Triều Tiên ở lượt trận thứ hai. Đội bóng của Cristiano Ronaldo nhờ đó được xếp ở vị trí thứ sáu, với 6,3 % cơ hội lên ngôi. Trong khi đó, tuyển Đức, sau khi bị bão chấn thương lấy đi phân nửa đội hình mạnh nhất từ trước khi vào giải và chơi nhọc nhằn ở hai trận cuối vòng bảng (thua Serbia 0-1), thắng Ghana 1-0, chỉ là ứng viên số 7 với 6,2%.

Castrol Predictor là hệ thống dự đoán, đánh giá các đội bóng, cầu thủ trên thế giới được phát triển bởi những chuyên gia của Castrol Performance, sau hai hệ thống thành công trước đó là Castrol IndexCastrol Ranking. Castrol Predictor đo lường, đánh giá hiệu quả thi đấu của từng đội bóng, cầu thủ, phân tích tỷ lệ tấn công - phòng thủ của mỗi đội, để từ đó đưa ra những dự đoán thuần khoa học cho từng trận đấu và từng đội bóng.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast