Sau hơn 5 năm thi công, sáng nay công trình ngầm vượt sông thuộc dự án Đại lộ Đông Tây đã hợp long tại cửa hầm Thủ Thiêm phía quận 1, TP HCM.
Ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch UBND TP HCM nhận định, đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát triển đô thị dọc hành lang Đông - Tây thành phố, kéo giảm mật độ giao thông ở trung tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm nói riêng và TP HCM trong tương lai.
"Từ nay, đường hầm vượt sông Sài Gòn đã hoàn toàn kết nối đôi bờ. Giấc mơ về một con đường ngắn nhất tiến về thành phố và giấc mơ về một khu đô thị mới, khang trang, hiện đại phía đông Sài Gòn đang đến rất gần", đại diện Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông đô thị thành phố chia sẻ tại buổi lễ.
Đường dẫn vào nơi hợp long hầm Thủ Thiêm. Ảnh: N.H.
Đây là hạng mục quan trọng nhất của dự án xây dựng đại lộ Đông Tây dài 22 km, trong đó hầm vượt sông Sài Gòn có tổng chiều dài 1.490 m. Hầm rộng 33,3m với 2 hướng lưu thông 6 làn xe. Vận tốc thiết kế của hầm là 60 km một giờ. Trong hầm cũng có 2 lối thoát hiểm hai bên mỗi bên rộng 2 m.
Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố, sau công đoạn thi công đốt hợp long, từ nay đến khi hoàn thành dự án sẽ tiếp tục tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật bên trong và ngoài 4 đốt hầm, triển khai gói thầu lắp đặt các thiết bị cơ điện bên trong hầm, chuẩn bị bộ máy quản lý, vận hành hệ thống và hoàn tất thi công tuyến đường mới Thủ Thiêm.
Tham quan hầm Thủ Thiêm sáng nay. Ảnh: Kiên Cường.
Từ tháng 10 đến tháng 3/2011, các đơn vị sẽ lắp đặt thiết bị cho hệ thống cung cấp điện, hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều khiển và giám sát, hệ thống thoát nước, các thiết bị an toàn. Dự kiến, quý 2/2011 sẽ thông xe qua hầm Thủ Thiêm.
Hầm Thủ Thiêm là công trình ngầm vượt sông đầu tiên ở Việt Nam và cũng là hầm dìm có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đường ngầm này bắt đầu chui xuống đất bởi 2 đoạn dẫn ở hai bờ quận 1 và quận 2, với độ nghiêng nhất định, hầm nằm dưới đáy sông cách mặt nước 26 mét.
Quá trình thi công hầm vượt sông Sài Gòn được bắt đầu từ tháng 2/2005 với việc khởi công xây dựng 2 hầm dẫn, mẻ bê tông đầu tiên đúc 4 đốt hầm dìm đã được đổ vào tháng 9/2007 tại bể đúc Nhơn Trạch Đồng Nai. Ngày 6/1, công tác bơm nước vào khu vực bể đúc để kiểm tra, cân chỉnh các đốt hầm đã được tiến hành.
Từ tháng 3 đến tháng 6, bốn đốt hầm dìm đã lần lượt được lai dắt từ bể đúc Nhơn Trạch, Đồng Nai vượt qua 22 km đường sông về đến khu vực Thủ Thiêm và lắp đặt, nối kết thành công, an toàn tuyệt đối với hầm dẫn phía Thủ Thiêm.
Ngày 4/8/2010, công tác đổ mẻ bê tông đầu tiên thi công đốt hợp long nối kết đốt hầm số 4 với hầm dẫn phía Khánh Hội đã được tiến hành và mẻ bê tông cuối cùng của đốt hợp long đã được triển khai vào ngày 4/9 vừa qua.
Thành Sen bước vào thu, những con phố vốn rộn rã bỗng chậm lại, khoác lên mình tấm áo trầm mặc, tĩnh lặng, như thì thầm kể câu chuyện về ngày sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám.
Tính đến sáng 2/9, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chi trả tiền quà Quốc khánh cho hơn 99% người dân trên địa bàn. Số còn lại chưa nhận do công dân đi vắng, mới sinh chưa cập nhật dữ liệu...
Ngày 1/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Việt Nam và Cuba đã trao các văn kiện hợp tác song phương trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Với quyết tâm trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân kịp đón ngày lễ trọng đại, các địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục chi trả tiền trực tiếp cho người dân trên địa bàn.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các xã, phường vẫn duy trì hoạt động, vừa thực hiện chi trả quà tặng vừa giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, nhất là thủ tục nhập học của các tân sinh viên.
Chiều 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, khẳng định những thành tựu to lớn của từng thời kỳ cách mạng của dân tộc ta, đồng thời hun đúc niềm tin, khát vọng vào tương lai.
Đây là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra tại công điện về việc khẩn trương khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh và công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Ngày 29/8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn UBND tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và từ nay đến cuối năm 2025.
Trước thời điểm tăng cường về các địa phương, 34 cán bộ, công chức Bộ Nội vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hành trình kéo dài 2 tháng hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Các nội dung được thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND khoá I xã Đức Quang (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi dậy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề “Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng - 80 năm hành trình vì nước, vì dân”.
Sáng 27/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp chỉ đạo khắc phục cơn bão số 5 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường. Chủ trì cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương vừa tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời đánh giá cụ thể thực trạng hoạt động của xã, phường để rút kinh nghiệm, có giải pháp trong ứng phó khi thiên tai xảy ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu rà soát toàn diện mức độ thiệt hại của cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, hàng rào, sân trường và hệ thống điện, nước...) để có phương án khắc phục, xử lý kịp thời.
Các gara ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh đang tất bật sửa chữa các xe bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5. Để chia sẻ với khách hàng không may, một số gara hỗ trợ chi phí nhân công...
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các ban, ngành cấp tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan sớm sửa chữa lưới điện bị ảnh hưởng do bão số 5 để cấp điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt, hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Qua kiểm tra nắm tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải gửi lời động viên bà con bị thiệt hại, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa bão, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ với những thiệt hại của bà con nhân dân Hà Tĩnh do cơn bão số 5 gây ra; đồng thời động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 26/8 và Hà Tĩnh được dự báo có mưa to đến rất to.
Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp kết nối từ điểm cầu tỉnh đến các xã, phường trong toàn tỉnh về tình hình ứng phó bão số 5.