34 công chức Bộ Nội vụ chuẩn bị gì mang đi tăng cường cho các tỉnh thành?

Trước thời điểm tăng cường về các địa phương, 34 cán bộ, công chức Bộ Nội vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hành trình kéo dài 2 tháng hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáng 29/8, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp làm việc với địa phương.

Bộ Nội vụ chốt danh sách 34 công chức đi tăng cường tại các địa phương trong 2 tháng, từ ngày 3/9 đến ngày 3/11. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành Quy chế cử công chức, viên chức tăng cường về địa phương để hướng dẫn giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

bf1f6a1c-ae2c-4ec2-8d48-1efbd2389d4f.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì cuộc họp trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp làm việc với địa phương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thanh Bình cho biết, trọng tâm trong đợt đi tăng cường là hỗ trợ địa phương liên quan đến lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tăng cường kết nối giữa tổ công tác, Bộ với các địa phương.

Trước khi lên đường về địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về địa bàn tỉnh Phú Thọ mà mình sẽ đến. Với địa bàn rộng lớn gồm 148 xã, phường từ việc hợp nhất 3 tỉnh cũ là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, ông Bình dự tính trước các kế hoạch sẽ làm việc tại địa phương để công việc đạt hiệu quả cao nhất.

“Trong 2 tháng tăng cường ở địa phương, đầu tiên chúng tôi sẽ làm việc với Sở Nội vụ, tham gia trực tiếp các cuộc họp và thực hiện khảo sát ở chính quyền cấp xã”, ông Bình chia sẻ.

Riêng việc lên kế hoạch làm việc trực tiếp với cấp xã, phường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính dự định sẽ chia thành các nhóm. Cụ thể, các xã, phường đông dân tại trung tâm tỉnh, các xã, phường có diện tích rộng và các xã, phường vùng sâu, vùng xa.

Ông Bình dự kiến dành thời gian đầu tuần đi các xã, phường ở trung tâm và dành thời gian từ giữa tuần đi đến những xã ở sâu, xa.

Trước khi đi, các cán bộ cũng có sự chuẩn bị trước, gửi kế hoạch chung cho địa phương để thuận lợi cho hoạt động phối hợp.

Ưu tiên xử lý ngay việc phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh được tăng cường về thành phố Hải Phòng trong đợt này. Nữ cán bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm bắt thông tin tổng thể về vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương.

Tranh thủ tối đa thời gian về địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn các địa phương trong vận hành chính quyền mới và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cơ sở để báo cáo về Bộ.

Theo bà Hải Anh, quá trình tăng cường địa phương là thời gian quan trọng để các cán bộ nắm bắt nhiều kiến nghị sát sườn, ngoài những công việc hỗ trợ chung.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, đến thời điểm này, 34 cán bộ, công chức đã sẵn sàng cho hành trình về địa phương tăng cường. Để hoạt động này diễn ra hiệu quả, Bộ đã rất quan tâm, chuẩn bị chu đáo về đầu mối liên hệ, tổ công tác hỗ trợ…

Theo Thứ trưởng, những cán bộ, công chức sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tác phong làm việc với tâm thế “hỗ trợ công việc cho địa phương tốt hơn”.

Mỗi cán bộ sẽ cùng địa phương có những giải pháp phù hợp với thực tế trong vận hành chính quyền 2 cấp. Từ đó, chuyến đi tăng cường về địa phương của mỗi cán bộ sẽ tạo ra nhiều giá trị.

Khi về các địa phương, cán bộ sẽ hỗ trợ, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền 2 cấp. Thứ trưởng yêu cầu, các công việc liên quan người dân, doanh nghiệp cần xử lý ngay.

Mỗi cán bộ sẽ lập lịch công tác theo tuần gửi về Bộ. Bộ cũng lập nhóm để hỗ trợ cán bộ về công tác chuyên môn.

“Sẽ có thách thức khi tăng cường về địa phương, song với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết, tôi tin rằng mỗi cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ giao phó”, Thứ trưởng kỳ vọng.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!