Sớm ổn định sản xuất và cuộc sống cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Ngay trong sáng 26/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Sáng 26/8, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra tại xã Kim Hoa.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Kim Hoa có khoảng 66 ha lúa bị ngập úng, 22 ha ngô bị đổ gãy. Toàn xã có 3,5km đường điện thắp sáng bị hư hỏng; 457 cây xanh và cây ăn quả bị đổ gãy, bật gốc; 100/129 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 1 điểm trường của Trường Tiểu học Kim Hoa bị tốc mái.

Sau khi bão tan, xã Kim Hoa đã huy động lực lượng hàng trăm người gồm công an, quân sự, giáo viên, cán bộ xã tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thắp hương nạn nhân H.H.Q tại thôn Bình Sơn, xã Kim Hoa

Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thắp hương nạn nhân H.H.Q tại thôn Bình Sơn, xã Kim Hoa

...và chia buồn với người thân ông H.H.Q.

...và chia buồn với người thân ông H.H.Q.

Sau khi nắm bắt tình hình thiệt hại, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị xã Kim Hoa khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra, sớm ổn định sản xuất và cuộc sống cho Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cũng đã đến thôn Bình Sơn, thôn 3, xã Kim Hoa chia buồn với người thân ông H.H.Q tử vong vào ngày 24/8; động viên, thăm hỏi người thân gia đình ông T.Đ.T bị thương vào ngày 25/8. Cả hai nạn nhân bị thương vong trong quá trình chằng néo lại mái nhà phòng, chống bão số 5.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thăm hỏi ông Trần Đình Trường, ở thôn 3, xã Kim Hoa.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thăm hỏi ông Trần Đình Trường, ở thôn 3, xã Kim Hoa.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 24/8, trong lúc chằng néo lại mái nhà, phòng chống bão số 5, ông H.H.Q (SN 1968, thôn Bình Sơn, xã Sơn Hàm cũ, nay là xã Kim Hoa) không may rơi xuống đất, bị thương nặng, phải đến Trung tâm Y tế Hương Sơn cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, ông Q không qua khỏi.

Cũng trong trưa 25/8, ông T.Đ.T (ở thôn 3, xã Sơn Trường cũ, nay là xã Kim Hoa) bị tai nạn, phải nhập viện cấp cứu trong khi chống bão.

Sáng 26/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn xã Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện một số ban, ngành, địa phương liên quan.

bqbht_br_thiet-hai-bao-so-5-7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 ở xã Cổ Đạm.

Theo báo cáo của các xã Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm, bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại cho địa phương.

Qua thống kê sơ bộ, bão khiến một người dân bị thương; gần 2.000 ngôi nhà, nhiều trường học bị tốc mái, hư hỏng; 13.000 cây xanh bị ngã đổ, 302 ha lúa bị ngập; 26 tàu thuyền bị đứt, chìm ở khu vực neo đậu; 50 cột điện bị ngã đổ cùng nhiều công trình hạ tầng khác bị ảnh hưởng...

thiet-hai-bao-so-5-6.jpg
thiet-hai-bao-so-5-1.jpg
Trường THCS Hoa Liên bị tốc mái, nhiều cây ngã đổ.

Sau khi bão đi qua, từ sáng 26/8, với sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, địa phương đã huy động thêm các tổ, đội xung kích tiến hành dời dọn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 5.

bqbht_br_bao-so-5.jpg
Lực lượng vũ trang hỗ trợ “cứu” kho lúa 500 tấn bị ngập ở xã Cổ Đạm.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, trên các tuyến giao thông vẫn còn nhiều cây cối, đường điện chắn ngang đường, gây ách tắc, khó khăn cho việc lưu thông; nhiều nhà dân, trường học bị tốc mái chưa thể dời dọn kịp do hạn chế về người, phương tiện, thiết bị khắc phục.

Các địa phương đề nghị tỉnh cử thêm lực lượng, thiết bị hỗ trợ thông các tuyến đường, cầu, cống; sớm khắc phục đường điện, đường mạng; hỗ trợ kinh phí khắc phục, sữa chữa nhà ở cho Nhân dân, nhất là những hộ khó khăn...

thiet-hai-bao-so-5-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp trong khắc phục hậu quả bão số 5, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Quá trình kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân trong ứng phó với bão số 5 và khắc phục hậu quả sau bão. Đồng thời, biểu dương các LLVT đã tích cực trong việc ứng phó trước, trong và sau bão. Đặc biệt, ngay sau khi bão đi qua, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hỗ trợ địa phương, trường học dọn dẹp cây cối, mái tôn, vật cản giúp thông đường, đảm bảo giao thông, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trong những ngày tới, khối lượng công việc khắc phục hậu quả bão số 5 vẫn còn rất lớn, vì vậy, các lực lượng vũ trang cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp tốt với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Trước mắt, cần sớm dời dọn cây cối ngã đổ chắn ngang các tuyến đường để giao thông được thông suốt, giúp các đơn vị, lực lượng có thể tiếp cận thôn, tổ dân phố hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 5. Quan tâm tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, hộ neo người..., trường hợp bị ảnh hưởng bão, cần bố trí lượng lực hỗ trợ việc khắc phục.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức như thế nào?

Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có).
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).