Hà Tĩnh đồng loạt chi trả trực tiếp tiền quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang chi trả trực tiếp quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 cho người dân tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố...

Thực hiện chính sách an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong ngày 31/8, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã khẩn trương tổ chức chi trả quà cho người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Việc chi trả được triển khai tập trung tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc chi trả quà tặng dịp Quốc khánh 2/9 phải được hoàn thành trong ngày 1/9/2025, những trường hợp đặc biệt có thể hoàn tất muộn nhất trước ngày 15/9/2025.

bqbht_br_dsc-3251.jpg
Chiều 31/8, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức chi trả tiền quà Quốc khánh 2/9 cho người dân. Tại các điểm chi trả, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên và cán bộ xã thực hiện việc tra cứu danh sách, phát tiền mặt, hướng dẫn người dân ký nhận đầy đủ. Mỗi người dân nhận được 100.000 đồng. Trong ảnh: người dân xã Hương Phố hồ hởi đón nhận tiền quà.
bqbht_br_dsc-3275.jpg
Bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Trung Phố, xã Hương Phố chia sẻ: "Tôi rất vui khi được chính quyền thông báo rõ ràng và tổ chức nhận món quà đặc biệt của Đảng, Nhà nước ngay trước ngày lễ lớn. Cách làm kịp thời, khẩn trương và ý nghĩa của món quà khiến chúng tôi ai nấy đều phấn khởi".
bqbht_br_z6963765828209-921625cd474a47d3b023dc100c2e73fb.jpg
Mức quà tặng là 100.000 đồng/người (bằng tiền) và hình thức tặng quà được thực hiện theo hộ gia đình. Cụ thể, chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ. Trong ảnh: Tại xã Toàn Lưu, người dân được thông báo đến các nhà văn hóa thôn để nhận tiền quà 2/9.
bqbht_br_z6963613769228-a3989df98c6d7cfb580e33de63148608.jpg
Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền. Trong ảnh: xã Cẩm Xuyên có hơn 34.000 người dân nhận quà 2/9. Đến hiện tại, 2 thôn gồm Tân Tiến và Thượng Long đã thực hiện xong chi trả tiền 2/9 cho người dân.
3aba75c92fcca492fddd.jpg
864bc9f491f11aaf43e0.jpg
Xã Hương Sơn cũng tiến hành chi trả cho 7944 hộ với 31253 nhân khẩu của 44 thôn. Ảnh: Ánh Dương
bqbht_br_bf8a29217124fa7aa335.jpg
Người dân thôn Công Đẳng - xã Hương Sơn phấn khởi nhận quà Tết Độc lập của Nhà nước. Ảnh: Ánh Dương
bqbht_br_542422785-4234255166856391-6994453250249553285-n.jpg
Xã Đông Kinh cũng đã bắt đầu triển khai phát tiền quà 2/9 cho người dân.
bqbht_br_541080611-4234255096856398-6697656535649315839-n.jpg
Người dân xã Đông Kinh phấn khởi nhận tiền quà.
bqbht_br_hach-lacn.jpg
Tại xã Thạch Lạc, dự kiến từ nay đến hết ngày 1/9 chi trả cho hơn 17.000 người dân trên địa bàn.
bqbht_br_z6964003954437-27ab61e426af7602b7d6814ba3f70713.jpg
Tại phường Trấn Phú, 34 tổ chi trả đã được thành lập để chi trả tiền quà 2/9 cho hơn 38.000 người dân trên địa bàn.
bqbht_br_z6963999724828-655303328c40b200ce9aa162c859850e.jpg
bqbht_br_z6963994917868-ff3fb95095141282d74b60f401c17f20.jpg
Cũng trong chiều nay, phường Thành Sen đã thực hiện cấp phát tiền quà 2/9 cho người dân các tổ dân phố trên địa bàn. Được biết, toàn phường có hơn 80.000 người dân nhận tiền trực tiếp trong dịp này.
Xã Đan Hải dự kiến cấp phát với 7.225 hộ, hơn 28.000 công dân.

Xã Đan Hải dự kiến cấp phát với 7.225 hộ, hơn 28.000 công dân.

Với sự nỗ lực của cán bộ xã, thôn, xã Đan Hải dự kiến hoàn thành trong chiều nay (31/8).

Với sự nỗ lực của cán bộ xã, thôn, xã Đan Hải dự kiến hoàn thành trong chiều nay (31/8).

Tại xã Tiên Điền, Chủ tịch UBND xã Phan Văn Lĩnh cho biết: "Toàn xã có 28 thôn, hơn 24.600 nhân khẩu với 6.166 hộ. Địa phương đã thành lập 28 tổ công tác, huy động 100% cán bộ, công chức, phối hợp các lực lượng, cấp ủy, ban cán sự thôn nỗ lực cấp phát tiền cho người dân trước lễ".

Tại xã Tiên Điền, Chủ tịch UBND xã Phan Văn Lĩnh cho biết: "Toàn xã có 28 thôn, hơn 24.600 nhân khẩu với 6.166 hộ. Địa phương đã thành lập 28 tổ công tác, huy động 100% cán bộ, công chức, phối hợp các lực lượng, cấp ủy, ban cán sự thôn nỗ lực cấp phát tiền cho người dân trước lễ".

Xã Tiên Điền quyết tâm trong ngày 31/8 hoàn thành cấp phát tiền.

Xã Tiên Điền quyết tâm trong ngày 31/8 hoàn thành cấp phát tiền.

Đón nhận món quà đặc biệt, người dân bày tỏ mừng vui bởi không chỉ giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tất cả các tầng lớp nhân dân.

Đón nhận món quà đặc biệt, người dân bày tỏ mừng vui bởi không chỉ giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tất cả các tầng lớp nhân dân.

Xã Thạch Khê có 17.500 nhân khẩu ở 20 thôn. Người dân các thôn đã được thông báo đến nhà văn hóa thôn nhận quà từ 14h30 chiều nay.

Xã Thạch Khê có 17.500 nhân khẩu ở 20 thôn. Người dân các thôn đã được thông báo đến nhà văn hóa thôn nhận quà từ 14h30 chiều nay.

Người dân xã Đồng Tiến cũng đã bắt đầu nhận tiền quà 2/9 từ chiều nay. Trên địa bàn có hơn 18.000 người dân nhận quà trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn.

Người dân xã Đồng Tiến cũng đã bắt đầu nhận tiền quà 2/9 từ chiều nay. Trên địa bàn có hơn 18.000 người dân nhận quà trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn.

Tại xã Thạch Hà, bắt đầu từ chiều nay, người dân ở 31 tổ dân phố đã đến các nhà văn hóa trên địa bàn nhận tiền quà 2/9 của Đảng, Nhà nước. Với hơn 31.000 người dân, xã Thạch Hà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày 1/9.

Tại xã Thạch Hà, bắt đầu từ chiều nay, người dân ở 31 tổ dân phố đã đến các nhà văn hóa trên địa bàn nhận tiền quà 2/9 của Đảng, Nhà nước. Với hơn 31.000 người dân, xã Thạch Hà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày 1/9.

Tại xã Toàn Lưu, ngoài gần 18.000 người dân nhận quà trực tiếp, toàn xã còn có hơn 700 người nhận quà qua ứng dụng định danh điện tử - VneID.

Tại xã Toàn Lưu, ngoài gần 18.000 người dân nhận quà trực tiếp, toàn xã còn có hơn 700 người nhận quà qua ứng dụng định danh điện tử - VneID.

Để việc cấp phát tiền quà nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo đúng người, ngoài cán bộ xã, thôn, lực lượng cán bộ đoàn cũng đã được huy động để hỗ trợ. (Trong ảnh: điểm phát quà 2/9 tại xã Cẩm Duệ).

Để việc cấp phát tiền quà nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo đúng người, ngoài cán bộ xã, thôn, lực lượng cán bộ đoàn cũng đã được huy động để hỗ trợ. (Trong ảnh: điểm phát quà 2/9 tại xã Cẩm Duệ).

Cũng như người dân các xã, phường trong toàn tỉnh, người dân phường Hải Ninh phấn khởi đón nhận món quà đặc biệt trong dịp 80 năm Quốc khánh. Được biết, toàn phường có 20.490 nhân khẩu nhận tiền quà dịp này.

Cũng như người dân các xã, phường trong toàn tỉnh, người dân phường Hải Ninh phấn khởi đón nhận món quà đặc biệt trong dịp 80 năm Quốc khánh. Được biết, toàn phường có 20.490 nhân khẩu nhận tiền quà dịp này.

Qua rà soát, phường Vũng Áng có 21.339 khẩu nhận tiền qùa 2/9. Từ chiều nay (31/8), phường đã bắt đầu tiến hành trao quà cho người dân.

Qua rà soát, phường Vũng Áng có 21.339 khẩu nhận tiền qùa 2/9. Từ chiều nay (31/8), phường đã bắt đầu tiến hành trao quà cho người dân.

Để kịp thời gửi quà của Đảng, Nhà nước đến tận tay người dân, ở nhiều địa phương tiến hành trao quà cả buổi tối. (Trong ảnh: người dân xã Mai Hoa nhận quà 2/9 tại nhà văn hóa thôn).

Để kịp thời gửi quà của Đảng, Nhà nước đến tận tay người dân, ở nhiều địa phương tiến hành trao quà cả buổi tối. (Trong ảnh: người dân xã Mai Hoa nhận quà 2/9 tại nhà văn hóa thôn).

Người dân xã Thiên Cầm đang được nhận quà 2/9 tại các nhà văn hóa thôn. Với hơn 33.000 người dân, xã dự kiến hoàn thành cấp phát tiền muộn nhất vào tối 1/9.

Người dân xã Thiên Cầm đang được nhận quà 2/9 tại các nhà văn hóa thôn. Với hơn 33.000 người dân, xã dự kiến hoàn thành cấp phát tiền muộn nhất vào tối 1/9.

Xã Lộc Hà là địa bàn đông dân cư với hơn 40.000 nhân khẩu. Địa phương cũng chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ cơn bão số 5, tuy nhiên, song song với khắc phục hậu quả bão, cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc để cấp phát tiền quà 2/9 cho người dân.

Xã Lộc Hà là địa bàn đông dân cư với hơn 40.000 nhân khẩu. Địa phương cũng chịu ảnh hưởng khá nặng nề từ cơn bão số 5, tuy nhiên, song song với khắc phục hậu quả bão, cấp ủy, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc để cấp phát tiền quà 2/9 cho người dân.

Chiều 31/8, các thôn trên địa bàn xã Đức Minh triển khai chi trả trực tiếp quà Quốc khánh 2/9 của Chính phủ đến tay người dân.

Chiều 31/8, các thôn trên địa bàn xã Đức Minh triển khai chi trả trực tiếp quà Quốc khánh 2/9 của Chính phủ đến tay người dân.

Theo thống kê của UBND xã Đức Minh, địa phương có 18.700 nhân khẩu, với mức quà tặng 100.000 đồng/người, đơn vị sẽ chi trả số tiền 1.870.000.000 đồng.

Theo thống kê của UBND xã Đức Minh, địa phương có 18.700 nhân khẩu, với mức quà tặng 100.000 đồng/người, đơn vị sẽ chi trả số tiền 1.870.000.000 đồng.

Món quà đặc biệt trong ngày Tết Độc lập không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân. Từ trẻ em, người già đến các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước món quà đặc biệt này.

Món quà đặc biệt trong ngày Tết Độc lập không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân. Từ trẻ em, người già đến các tầng lớp Nhân dân đều bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước món quà đặc biệt này.

Cũng trong chiều 31/8, xã Đức Thọ tổ chức chi trả quà Tết Độc lập cho 39.768 người dân trên địa bàn. Với 50/50 thôn, xã Đức Thọ dự kiến sẽ hoàn tất chi trả trong chiều 31/8 và sáng 1/9.

Cũng trong chiều 31/8, xã Đức Thọ tổ chức chi trả quà Tết Độc lập cho 39.768 người dân trên địa bàn. Với 50/50 thôn, xã Đức Thọ dự kiến sẽ hoàn tất chi trả trong chiều 31/8 và sáng 1/9.

Dự kiến mức chi trả của các xã khu vực huyện Đức Thọ (cũ) là: xã Đức Đồng 1.151.400.000 đồng, xã Đức Thọ 3.976.800.000 đồng; xã Đức Thịnh: 4.141.200.000 đồng; xã Đức Quang: 1.750.100.000 đồng; xã Đức Minh: 1.870.000.000 đồng. Các đơn vị đã bắt đầu thực hiện chi trả từ chiều 31/8, dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 2/9.

Dự kiến mức chi trả của các xã khu vực huyện Đức Thọ (cũ) là: xã Đức Đồng 1.151.400.000 đồng, xã Đức Thọ 3.976.800.000 đồng; xã Đức Thịnh: 4.141.200.000 đồng; xã Đức Quang: 1.750.100.000 đồng; xã Đức Minh: 1.870.000.000 đồng. Các đơn vị đã bắt đầu thực hiện chi trả từ chiều 31/8, dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 2/9.

Chiều 31/8, xã Can Lộc đã huy động 100% cán bộ, công chức để thực hiện chi trả tiền quà Tết Độc lập cho người dân trên địa bàn.

Chiều 31/8, xã Can Lộc đã huy động 100% cán bộ, công chức để thực hiện chi trả tiền quà Tết Độc lập cho người dân trên địa bàn.

Xã đã thành lập 39 đoàn công tác tại 39 thôn, tổ dân phố để thực hiện việc chi trả cho người dân với số tiền gần 4,1 tỷ đồng.

Xã đã thành lập 39 đoàn công tác tại 39 thôn, tổ dân phố để thực hiện việc chi trả cho người dân với số tiền gần 4,1 tỷ đồng.

Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập.

Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập.

Cũng trong chiều nay, xã Xuân Lộc đã tổ chức trao quà cho người dân tại 29 thôn.

Cũng trong chiều nay, xã Xuân Lộc đã tổ chức trao quà cho người dân tại 29 thôn.

Lãnh đạo xã Xuân Lộc, lực lượng chức năng đã có mặt tại các thôn kiểm tra, đốc thúc các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.
Trước đó, ngay từ sáng 31/8, một số địa phương như phường Hoành Sơn, phường Sông Trí đã thực hiện chi trả tiền quà 2/9 của Đảng, Nhà nước cho người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngay từ sáng 31/8, một số địa phương như phường Hoành Sơn, phường Sông Trí đã thực hiện chi trả tiền quà 2/9 của Đảng, Nhà nước cho người dân trên địa bàn.

100% cán bộ các phường chia thành các tổ trao quà Tết Độc lập tại nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn.

100% cán bộ các phường chia thành các tổ trao quà Tết Độc lập tại nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn.

Bên cạnh nhận quà trực tiếp, công dân có thể nhận theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy

Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Báu Hà

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Báu Hà

Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Phan Thiên Định

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Phan Thiên Định

Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Nhật Tân

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Nhật Tân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cam kết chú trọng hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân các xã trong cụm.
Chương trình hành động của ứng viên ĐBQH Lê Thành Đông

Chương trình hành động của ứng viên ĐBQH Lê Thành Đông

Ông Lê Thành Đông - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh, ứng cử ĐBQH khóa XVI cam kết nâng cao bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường giám sát, cải cách hành chính; tranh thủ nguồn lực phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh và thường xuyên lắng nghe, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng đến các diễn đàn của Quốc hội.
Nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình diễn biến thế giới để điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Các tổ bầu cử "chạy nước rút" cho ngày hội non sông

Các tổ bầu cử "chạy nước rút" cho ngày hội non sông

Hơn 10 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu cử. Để ngày hội non sông diễn ra thành công, các tổ bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai những phần việc cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Thời gian qua, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn, thay đổi diện mạo đô thị.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Lệ Hà

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Lệ Hà

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà sẽ tiếp tục sâu sát với cán bộ, hội viên, phụ nữ để kịp thời đề xuất, triển khai các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trong đó, tập trung các vấn đề như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới...