Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

Trong sáng 11/1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong không khí nồng ấm, thắm tình anh em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alounxai Sounnalath, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, các quan chức Bộ Ngoại giao Lào...; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Ngay trong sáng 11/1, tại Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào giữa hai hàng cờ hoa và các cháu thiếu nhi vẫy chào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống xe. Hai Thủ tướng bắt tay, ôm hôn nồng ấm, thắm tình anh em.

Sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vào vị trí danh dự, quốc thiều Việt Nam và Lào được cử lên, sau đó hai Thủ tướng song bước duyệt đội Danh dự Quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thành phần phía Lào tham dự lễ đón; Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam tham dự Lễ đón. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước đó, ngay sau khi đến Viantiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ vô danh Lào, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Lào, cũng như góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Theo chương trình, trong chuyến thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; dự lễ bế mạc “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào , Lào-Việt Nam 2022”; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; dự Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào...

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.