Thương cha mẹ nghèo, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ĐH Luật Hà Nội để học nghề

(Baohatinh.vn) - “Mấy tuần nay, em phải tắt điện thoại để tránh giải thích những băn khoăn, thậm chí trách móc của người thân, bạn bè khi biết tin mình “bỏ” Đại học Luật Hà Nội vào học nghề tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh”.

Thương cha mẹ nghèo, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ĐH Luật Hà Nội để học nghề

Thân Văn Trường đến làm thủ tục nhập học Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Đó là tâm sự rất thật của Thân Văn Trường (SN 1999, trú xóm Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, Can Lộc) trước quyết định khá táo bạo khi trong kỳ thi đại học vừa qua, em đạt tổng điểm 25 (ngữ văn 7,5 điểm, lịch sử 8,25 điểm, địa lý 8,5 điểm, ưu tiên 0,75 điểm), vừa đủ để vào ngành luật của một trong những ngôi trường danh giá trên đất thủ đô.

Thương cha mẹ nghèo, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ĐH Luật Hà Nội để học nghề

Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với Thân Văn Trường

Trường bảo, mục tiêu lớn nhất trong đời học sinh của em là vào Trường Sỹ quan chính trị (thuộc Bộ Quốc phòng) nhưng sau 2 lần thử sức vẫn chưa vượt qua được. Nếu như năm ngoái, khoảng cách vào ngành khá xa (điểm chuẩn 28, được 26,5) thì năm nay cơ hội đã đến gần hơn với em khi chỉ thiếu 0,75 điểm (điểm chuẩn 25,75, đạt 25). Rớt nguyện vọng 1, em đậu nguyện vọng 2 ngành Luật - Đại học Luật Hà Nội nhưng không mặn mà với cơ hội này.

“Nếu chọn cử nhân luật thì tháng thêm chừng 3 - 4 triệu đồng, công phụ nề của bố cộng với 8 sào lúa mẹ trồng “cáng” đâu nổi. Chị gái đầu lấy chồng chỉ đủ lo cho gia đình chị trong khi nhà còn em trai đang học lớp 4”, Trường chia sẻ.

Thương cha mẹ nghèo, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ĐH Luật Hà Nội để học nghề

Cán bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chia sẻ cơ hội học tập với em Trường

Nói về tình huống “xoay 360 độ” của mình, Trường cho biết, học gần nhà bố mẹ đỡ tốn kém, chưa kể sau một năm, em đã có thể buổi học buổi đi làm thợ kiếm thêm tiền trang trải. Với lại, trong làng đã có nhiều anh chị nghĩ thoáng như em nên học nghề xong đều “sống khỏe”. Em còn biết thêm, ngoài học bổng giảm 50% học phí ngay từ học kỳ 1 này, nghề kỹ thuật điện còn mở ra nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài (nhất là Nhật Bản) khi chỉ mất 30 tháng đã có bằng kỹ sư thực hành.

Thương cha mẹ nghèo, nam sinh Hà Tĩnh bỏ ĐH Luật Hà Nội để học nghề

Trường (bên trái) cùng 2 trường hợp đặc biệt khác là Lê Văn Việt và Đặng Đình Kiên

Chia sẻ về những trường hợp “đặc biệt” trong mùa tuyển sinh năm nay, thầy Nguyễn Hải Diên – Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức cho hay: Nếu như năm 2015, em Trần Ngọc Nam (học sinh lớp 12C, Trường THPT Vũ Quang, đạt 24,5 điểm khối C) gây xôn xao dư luận sau quyết định chuyển hướng về trường học nghề thì mấy năm gần đây việc học sinh thừa điểm vào đại học nhưng vẫn chọn Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức là điều dễ hiểu khi học sinh tốt nghiệp của trường làm vào việc cho Formosa đang chiếm 13% lao động kỹ thuật của Tập đoàn này.

Năm nay, ngoài Thân Văn Trường còn có 2 thí sinh có điểm thi đại học cùng 21,5 vừa hoàn tất hồ sơ nhập học Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức, đó là: Lê Văn Việt (SN 2000, ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) học nghề kỹ thuật ô tô và Đặng Đình Kiên (SN 2000, ở xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà) học nghề kỹ thuật máy lạnh. Đây là chuyển biến tích cực trong việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đồng thời cho thấy các em đã ý thức hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!