Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã tranh thủ đi mua sắm chuẩn bị đồ dùng, các sản phẩm thiết yếu chuẩn bị đón tết Nguyên đán.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Những ngày nghỉ Tết dương lịch là dịp mọi người nghỉ ngơi cũng là thời gian để tranh thủ mua sắm. Từ khoảng 9h sáng, siêu thị Co.opmart, Vinmart (TP Hà Tĩnh) bắt đầu nhộn nhịp...

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Năm nay, Tết Nguyên Đán đến sớm hơn, thế nên người dân có xu hướng sắm tết, chuẩn bị đón năm mới ngay từ đầu tháng 1. Các sản phẩm như bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng, đồ dùng nhà bếp, các giỏ quà tặng… với chi phí hợp lý được người tiêu dùng ưa chuộng hơn hết.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Chị Trịnh Thuỳ Linh (phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Chỉ còn một tháng nữa là Tết Nguyên đán rồi, gia đình tôi đều đi làm tới ngày 29 âm lịch mới nghỉ nên tôi tranh thủ mua sắm trước vì sát tết còn rất nhiều việc phải lo. Đặc biệt dịp này các siêu thị khuyến mãi nhiều, các mặt hàng lại phong phú nên dễ lựa chọn".

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Theo ghi nhận tại, siêu thị Vinmart Hà Tĩnh khách hàng trong những ngày này thường đi theo nhóm như gia đình, bạn bè nên lượng khách và sức mua tăng cao so với ngày thường gấp 2 - 3 lần. Ngoài lượng khách mua sắm thường xuyên tại thành phố thì còn có một lượng lớn người dân từ các huyện, thị đổ về.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Hàng hoá liên tục được lên kệ, không để trống quầy khi sức mua tăng cao.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Theo ông Võ Công Hải - Giám đốc Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, sức mua những ngày nghỉ lễ đã tăng lên gần gấp đôi ngày thường. Lượng hàng hóa siêu thị tích trữ dồi dào, tăng khoảng 30 - 40% và được đưa lên kệ thường xuyên để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Siêu thị chủ động mở thêm quầy tính tiền, tăng thời gian bán hàng, thuê thêm nhân viên để kịp phục vụ. Đồng thời, siêu thị đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID - 19, tạo môi trường mua sắm thuận lợi, an toàn cho người dân.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Không khí mua sắm nhộn nhịp cũng được ghi nhận tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh. Đang chọn lựa những bông hoa tươi sắc, chị Phan Thanh Hiền (phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vừa bước ngay vào siêu thị đã thấy không khí tết. Các siêu thị năm nào cũng trưng bày hàng tết sớm để người dân chủ động mua sắm. Năm nay, tôi thấy hàng tết phong phú và đa dạng, giá cả cũng không tăng hơn so với năm ngoái”.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Với lượng khách đông, hàng hóa tiêu thụ nhanh, nhân viên các siêu thị phải túc trực thường xuyên ở các quầy và bổ sung hàng hóa lên kệ, tư vấn cho khách hàng.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Bà Phạm Thị Hiệp Định - Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh thông tin, năm nay, số lượng hàng hóa siêu thị Co.opmart dự trữ phục vụ dịp tết khoảng 70 tỷ đồng, tập trung vào các nhóm: thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, bánh kẹo, đồ dùng gia đình. Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm sớm, chia làm nhiều đợt. Vì vậy, đơn vị đã tăng mạnh nguồn hàng ra thị trường. Hiện nay, lượng khách đổ về mua sắm ngày càng đông, siêu thị lên phương án sẵn sàng phục vụ.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Đón dịp cao điểm mua sắm vào năm mới, các siêu thị lớn đều chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Dịch vụ giao hàng tận nhà cũng hoạt động hết công suất với những đơn hàng có giá trị lớn.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Sức mua tăng mạnh trong ngày đầu năm mới khiến các quầy thanh toán của siêu thị đông nghịt, khách hàng xếp hàng chờ tới lượt.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Không chỉ các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố, mà các cửa hàng kinh doanh bán lẻ cũng tấp nập khách vào ra mua sắm. Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền - quản lý cửa hàng thời trang Yofaso tại TP Hà Tĩnh chia sẻ: "Ngày đầu nghỉ lễ lượng khách tăng gấp ba so với ngày bình thường. Chúng tôi mở cửa sớm hơn và đóng cửa hàng muộn để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng".

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Thời tiết trong những ngày đầu tiên của năm 2022 khá lạnh, người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm giữ ấm như áo giữ nhiệt, áo khoác dạ, áo len, áo phao,...

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ “thời cơ” mua sắm cho Tết Nguyên đán

Dự báo nhu cầu mua sắm từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tăng lên. Tuy nhiên, với nguồn cung hàng hóa dồi dào, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng trong kiểm soát hoạt động kinh doanh sẽ đảm bảo thị trường ổn định để người dân yên tâm mua sắm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast