Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường đấu tranh, điều tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Sáng 22/9, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Đại diện các sở, ban ngành liên quan cùng tham dự.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long báo cáo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái 9 tháng đầu năm.

9 tháng năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dịch bệnh trên đàn vật nuôi... Dẫu vậy, một số đối tượng vẫn lợi dụng tình hình trên để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Thượng tá Nguyễn Duy Đông – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh: Hiện nay, việc buôn bán qua mạng, chuyển phát nhanh đang tạo kẻ hở rất lớn cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Tuy nhiên, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác đấu tranh. Nhờ đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái trên địa bàn không có diễn biến phức tạp, không phát sinh các điểm nóng, không xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài...

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần triển khai giám sát, quản lý trên các lĩnh vực: hóa đơn, kinh doanh xăng dầu, hàng điện tử, thuốc xì gà... để góp phần tăng thu ngân sách năm 2021.

Theo đó, 9 tháng năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2.523 vụ vi phạm (giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2020), trị giá hàng hóa vi phạm 6,1 tỷ đồng.

Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 2.165 vụ (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020); xử lý hình sự 171 vụ/214 đối tượng (tăng gấp 3 lần về số vụ và 2,7 lần về số đối tượng so với năm 2020)...

Tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế là 28,625 tỷ đồng.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh Nguyễn Cự Dũng: Kinh phí giám định để xác định hàng hóa kém chất lượng trong các vụ việc bắt giữ hiện còn cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm một số thủ đoạn, phương thức hoạt động cũng như khó khăn, tồn tại trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đại biểu cũng đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian tới.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh Phan Thăng Long: Đề nghị lực lượng chức năng thông tin kịp thời về các vụ việc để đơn vị nắm bắt thông tin và phối hợp triển khai các hoạt động đấu tranh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các lực lượng tăng cường đấu tranh, điều tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng phải thượng tôn pháp luật.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Không có "vùng cấm" trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái trên địa bàn.

Làm tốt hơn công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng; tăng cường tuyên truyền để vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về công tác lãnh đạo, điều hành; nhất là xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình trong tháng 11 tới.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao giấy khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái năm 2020.

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao giấy khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho 3 tập thể...

Tăng cường đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái

... và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng năm 2020.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast