Thêm 330kg hạt hướng dương trôi nổi bị phát hiện, thu giữ

(Baohatinh.vn) - Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Lộc Hà vừa phát hiện 5 bao tải hạt hướng dương với trọng lượng 150kg bên đường tỉnh lộ 7 đoạn thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

them 330kg hat huong duong troi noi bi phat hien thu giu

Công an huyện Lộc Hà xử lý sự việc

Qua xác minh ban đầu, số hạt hướng dương trên được bà Trần Thị Hà (SN 1968, thường trú thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) mua tại Nghệ An về Lộc Hà chia nhỏ, bán kiếm lời.

Trong quá trình kiểm tra, bà Hà không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp pháp nào cũng không biết nguồn gốc xuất xứ của số hướng dương nói trên.

Trước đó, vào ngày 21/01/2018 tại tỉnh lộ 22/12, lực lượng Công an huyện Lộc Hà cũng phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 37C-223.21 do Đinh Quỳnh Giang (SN 1981, thường trú KP2, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển, vận chuyển 6 bao tải hạt hướng dương với trọng lượng khoảng 180kg không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ toàn bộ số hàng nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast