Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (18/9), đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh kiểm tra các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tại xã Tiên Điền. Đây là địa phương đầu tiên ở Nghi Xuân được xem xét đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao năm 2019.

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

Năm 2016, xã Tiên Điền về đích NTM, trước thời hạn 2 năm so với kế hoạch. Từ nền móng đã đạt được, Tiên Điền được lựa chọn là địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm 2019.

Đến thời điểm hiện tại, xã Tiên Điền đã huy động được tổng nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao là 9.215 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 3.395 triệu đồng, ngân sách tỉnh 339 triệu đồng (nguồn thưởng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ trả nợ), ngân sách huyện 5.046 triệu đồng và nhân dân đóng góp 435 triệu đồng.

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

Chủ tịch UBND xã Tiên Điền Phạm Ngự Bình: Việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân để xuất ở địa phương còn hạn chế, chưa có bước đột phát trong nâng cao giá trị cho sản phẩm.

Đối với tiêu chí hạ tầng, tỷ lệ đường trục thôn xóm, đường trục nội đồng cứng hóa, đường trục thôn trong khu dân cư có hệ thông đèn chiếu sáng đạt 100%. Trong số 3 trường học (mầm non, tiểu học, THCS) có 2 trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 40,3 triệu đồng; chỉ còn lại 6 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,6%)...

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

Ủy viên Thường trực UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Huyền: Thời gian qua, xã Tiên Điền đã làm tốt công tác lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu xoay quanh 7 tiêu chí NTM nâng cao đã và đang được địa phương thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí hiện tại xã Tiên Điền chưa đạt như tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo mới đạt 71,9%; tỷ lệ tham gia thu gom rác thải trên địa bàn xã đạt 94%; mới có 2/7 thôn khu dân cư mẫu, vườn mẫu đạt yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trần Huy Oánh đánh giá cao nỗ lực của xã Tiên Điền trong quá trình xây dưng nông thôn mới, đây là điểm sáng của huyện Nghi Xuân.

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

Thời gian tới, địa phương cần tập trung cao cho việc nâng cao tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng các giải pháp xóa bỏ hộ nghèo; yêu cầu một số thôn tập trung cao cho công tác vệ sinh môi trường.

Sau khi có ý kiến của các sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ có kết quả của quá trình soát xét, thẩm định và thông báo cho địa phương biết.

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tham quan khu vườn mẫu của ông Phạm Đức Trung (thôn Thanh Chương, xã Tiên Điền)...

Tiên Điền cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao

... và vườn mẫu của hộ anh Hà Văn Thành thôn Hòa Thuận, xã Tiên Điền.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.