Tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy để hoạt động hiệu quả, Chi cục Thuế khu vực XI đã đưa số thu ngân sách 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết quy trình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai rất khẩn trương với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”.
Hà Tĩnh đã sắp xếp giảm: 5 sở, 1 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, 12 ban chỉ đạo, 39 phòng, 8 chi cục thuộc sở, 47 phòng chuyên môn cấp huyện và 141 đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong tháng 3, Bộ Nội vụ có hai nhiệm vụ lớn là tổng rà soát, đánh giá bước đầu về việc sắp xếp bộ ngành ở Trung ương và xem xét thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy.
Thủ tướng nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phải đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với tình hình thực tiễn.
Sáng 5/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại.., các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
TP Hà Tĩnh đã công bố quyết định thành lập, giải thể các cơ quan chuyên môn; tiến hành bổ nhiệm 13 trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố sau khi sắp xếp, tổ chức lại.
Thực hiện đề án tinh gọn bộ máy, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành bổ nhiệm 14 trưởng, phó phòng sau khi thành lập, giải thể các cơ quan chuyên môn.
Các địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục công bố quyết định thành lập, giải thể các cơ quan chuyên môn; bổ nhiệm các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện sau khi sắp xếp, tổ chức lại.
Thị xã Kỳ Anh và các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh) công bố các quyết định hợp nhất ban tuyên giáo và ban dân vận; trao quyết định tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp và bổ nhiệm cán bộ.
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh sau khi được sắp xếp, thành lập theo quy định sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/3/2025.
Tham gia thảo luận tổ, các đại biểu đoàn Hà Tĩnh tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện các luật liên quan nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Để cất cánh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những gánh nặng phải được trút bỏ, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Cổ nhân dạy: “Chờ cơ mà hành động - được thời ắt thành”. Thời cơ đã đến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thống nhất nhận thức và hành động, thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh.
Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các cơ quan có chức năng tương đồng đang trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận cao từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cũng như sự công bằng, minh bạch và hỗ trợ thiết thực từ phía Nhà nước.
Trong giai đoạn hiện nay, tinh gọn bộ máy được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, mỗi khi Đảng ta, Nhà nước ta triển khai các chủ trương mới, những phần tử cực đoan, các đối tượng chống đối lại triển khai chiêu bài bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, nói xấu chế độ.
Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ hơn tháng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết đơn xin nghỉ việc trước tuổi. Đó không đơn thuần là lời tạm biệt sau nhiều năm cống hiến mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì việc chung, là những kỳ vọng gửi đến thế hệ kế cận.
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Nhiệm vụ trong thời gian tới và trong năm 2025 nặng nề và đầy áp lực, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu phải thể hiện quyết tâm cao; phát huy cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đóng góp vào kết quả chung của các địa phương, của tỉnh.
Hiệu quả sáp nhập từ 2 xã cũ và vận hành đơn vị hành chính xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) từ năm 2020 đến nay là một trong những minh chứng cho tính đúng đắn về thực hiện chủ trương “sắp xếp” và “tinh gọn” ở Hà Tĩnh.
Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về "tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" vừa chủ trì Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo.
Hà Tĩnh tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác tôn giáo gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2025.
Sáng 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, rà soát để ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với người lao động khi thực hiện sắp xếp.
Cùng với 1,3 triệu đại biểu cả nước, hơn 22.000 đại biểu Hà Tĩnh đã tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các báo cáo kinh tế - xã hội.
Tổ chức bộ máy tại các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ và Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục được sắp xếp với mục tiêu tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
Sau gần 3 năm Hà Tĩnh thí điểm trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng đã cho thấy mô hình này có nhiều ưu điểm trong công tác quản lý, huy động các nguồn lực và củng cố, tăng cường năng lực cho cơ sở y tế từ tuyến huyện đến tuyến xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.