(Baohatinh.vn) - Ngày 14/10/2024, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho 14 tập thể đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh.
Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tích, kết quả nổi bật. Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.969 tỷ đồng, bằng 103% dự toán Trung ương giao; tăng trưởng kinh tế đạt 8,05% (đứng thứ 15/63 tỉnh, thành cả nước); quy mô nền kinh tế ước đạt gần 100 nghìn tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đến 31/12/2023 đạt 9.982 tỷ đồng, bằng 116,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm đầu cả nước (đứng thứ 8/114 bộ, ngành, địa phương).
Đặc biệt, trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung vào các xã chưa đạt chuẩn để nâng tỷ lệ các xã đạt chuẩn lên 100%; nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các sở, ngành, doanh nghiệp tiếp tục thi đua hỗ trợ, đỡ đầu các xã cuối cùng phấn đấu về đích.
Năm 2023, đã có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 86 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao.
Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Trưởng ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen.
Hà Tĩnh thường xuyên chăm lo thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 3,04%, giảm 0,75% so với năm 2022. Xây dựng 9 nhà văn hóa cộng đồng và hơn 2.540 nhà kiên cố cho các đối tượng xã hội; lũy kế từ năm 2021 đến nay đã huy động xã hội hóa gần 600 tỷ đồng, xây dựng được hơn 7.500 nhà ở kiên cố cho người dân, 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. “Quỹ Vì người nghèo” đã vận động được trên 157 tỷ đồng.
Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiếp tục được quan tâm tổ chức thực có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” thường xuyên được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.
Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” được các cấp, ngành Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ, tạo nhiều điểm nhấn. Năm 2023 có 326.823 hộ được công nhận “Gia đình học tập”, 4.463 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 1.772 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 634 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã khảo sát khu vực thực binh diễn tập phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao.
Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo, nhân dân 2 nước.
Tiếp nối, lan tỏa tinh thần nhân đạo của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các giá trị nhân văn bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện nội dung về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Trong thiên sử vàng của cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.
Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác PCCC&CNCH; quán triệt tốt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”.
Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần "Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất," đưa hợp tác đi vào chiều sâu.
Tháng Công nhân năm 2026, Mitraco Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.
Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị chủ đầu tư chủ động huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ xây dựng KCN Gia Lách mở rộng.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đồng loạt ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến hết ngày 30/5/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khi Bắc Kinh ban bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông.
Từ 31/5, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị. Để bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này, Chính phủ đã định hướng 3 phương án sắp xếp.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!