Tỉnh nào có số huyện, xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập nhiều nhất?

Nhiều tỉnh, thành đã đưa ra phương án sắp xếp, sáp nhập huyện, xã; trong đó, Hà Nội và TP.HCM có số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập nhiều nhất cả nước.

Trong tham luận gửi đến hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, nhiều tỉnh thành đã báo cáo phương án bước đầu về số đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập.

Quảng Ninh tự nguyện sắp xếp Cô Tô và Vân Đồn

Cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc rà soát thực trạng, xác định các ĐVHC thuộc diện sắp xếp và đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2025.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 269 xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo tiêu chuẩn; trong đó giai đoạn 2023-2025 có 148 đơn vị; giai đoạn 2025-2030 có 121 đơn vị.

Qua rà soát, tỉnh Quảng Ninh có 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 và 4 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích.

Tỉnh nào có số huyện, xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập nhiều nhất?

Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, trong thời gian tới Quảng Ninh đưa Vân Đồn từ đô thị loại IV lên loại III. Ảnh: Nguyễn Huế.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh còn có 2 đơn vị cấp huyện (Cô Tô và Vân Đồn) thuộc trường hợp không bắt buộc sắp xếp nhưng tỉnh đưa vào diện khuyến khích.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng chủ động triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC cho giai đoạn 2023-2025. Qua rà soát, tỉnh Hà Tĩnh có 43 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp gồm: 1 ĐVHC cấp huyện và 42 ĐVHC cấp xã.

Tương tự, Lào Cai cũng đưa ra phương án trong giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh có 2 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp gồm: Xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà.

Tỉnh Hòa Bình cũng đã gửi danh sách ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023- 2025. Theo đó, trong giai đoạn này, toàn tỉnh Hòa Bình có 1 huyện có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; có 13 xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định thuộc diện sắp xếp.

Tỉnh Nam Định cũng cho biết, trong thời gian tới, địa phương này này có 1 ĐVHC cấp huyện (huyện Mỹ Lộc) và 76 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sáp nhập, sắp xếp.

Trong đó, huyện Mỹ Lộc có 4 đơn vị, huyện Vụ Bản có 4 đơn vị, huyện Ý Yên có 5 đơn vị, huyện Nam Trực có 4 đơn vị, huyện Trực Ninh có 8 đơn vị, huyện Xuân Trường có 12 đơn vị, huyện Giao Thủy có 4 đơn vị, huyện Nghĩa Hưng có 3 đơn vị, huyện Hải Hậu có 13 đơn vị và thành phố Nam Định 19 đơn vị.

Giai đoạn 2026-2030, Nam Định tiếp tục sắp xếp 1 ĐVHC cấp huyện (huyện Xuân Trường) và 94 ĐVHC cấp xã.

Cụ thể, huyện Mỹ Lộc có 6 đơn vị; huyện Vụ Bản có 5 đơn vị, huyện Ý Yên có 21 đơn vị, huyện Nam Trực có 7 đơn vị, huyện Trực Ninh có 8 đơn vị, huyện Xuân Trường có 4 đơn vị, huyện Giao Thủy có 12 đơn vị, huyện Nghĩa Hưng có 12 đơn vị, huyện Hải Hậu có 17 đơn vị và thành phố Nam Định có 2 đơn vị.

Qua rà soát bước đầu, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Khánh Hòa có 19 ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.

Ngoài ra, theo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành rà soát sắp xếp một số ĐVHC cấp xã tuy không thuộc diện phải sắp xếp nhưng sẽ đề xuất thực hiện để phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn và quy hoạch đô thị.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 09/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030.

Do vậy, trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện sắp xếp theo quy định, tỉnh sẽ triển khai đồng thời việc nâng cấp đô thị, thành lập các ĐVHC đô thị trên cơ sở nâng cấp các đơn vị hành chính nông thôn, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để từng bước đáp ứng các tiêu chí đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Quảng Bình có 23 ĐVHC cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn ĐVHC theo quy định nhưng có 17 ĐVHC có yếu tố đặc thù nên sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiến hành sắp xếp. Quảng Bình không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp.

Giai đoạn 2025-2030 dự kiến sẽ sắp xếp 169 huyện, 2.884 xã

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 được tiến hành khẩn trương hơn, kỹ hơn, nhanh hơn.

Giai đoạn này có một số khó khăn, như số lượng phải sắp xếp nhiều hơn giai đoạn trước. Cụ thể, giai đoạn này có 58 tỉnh sắp xếp 33 huyện và 1.327 xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, lần này còn tiến hành sắp xếp đô thị, nhập một phần hoặc toàn bộ ĐVHC nông thôn vào ĐVHC đô thị. Việc sắp xếp đô thị phải bảo đảm chất lượng đô thị, giai đoạn trước chỉ yêu cầu đáp ứng 50%, giai đoạn này yêu cầu cao hơn, phải đáp ứng 100%.

Ngoài ra, lần sắp xếp này đặt ra yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị. Vì vậy, việc sắp xếp phải làm đồng thời với công tác quy hoạch.

Ông Định cũng cho biết, ngày mai (1/8), các địa phương bắt đầu triển khai cụ thể, kế hoạch phải xong trước 30/9/2024, tức là có 13 tháng để thực hiện. Điều này đòi hỏi từng địa phương phải ban hành kế hoạch cụ thể, có lộ trình, phân chia thời hạn và từng việc cụ thể thì mới triển khai có kết quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc sắp xếp giai đoạn 2023-2025 cần chuẩn bị tốt cho giai đoạn sau, tránh tình trạng làm thiếu đồng bộ, cầm chừng, dồn việc cho giai đoạn sau. Bởi dự kiến giai đoạn sau sẽ sắp xếp rất nhiều (giai đoạn 2025-2030 dự kiến sẽ sắp xếp 169 đơn vị cấp huyện, 2.884 đơn vị cấp xã).

Theo thống kê từ Bộ Nội vụ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương có số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sáp nhập nhiều nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng cho biết, địa phương có 6 ĐVHC cấp huyện và 149 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Thành phố đang tập trung chỉ đạo lập phương án, xây dựng và hoàn thành đề án theo đúng tiến độ quy định; trình Thủ tướng phê duyệt chậm nhất vào ngày 31/10.

Theo Thu Hằng/VNN

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; trên cơ sở đó, khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, đề án và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng thẩm quyền, quy định.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Các tổ chức nào phụ trách bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp?

Các tổ chức phụ trách bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp gồm Hội đồng Bầu cử quốc gia; các ủy ban bầu cử được thành lập ở các đơn vị hành chính có tổ chức HĐND; các ban bầu cử được thành lập ở từng đơn vị bầu cử; các tổ bầu cử được thành lập ở từng khu vực bỏ phiếu.
Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cử tri và Nhân dân

Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cử tri và Nhân dân.