Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Các đại biểu ghi nhận sự chuẩn bị công phu và đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, ý nghĩa tri ân và hiệu quả quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh.

Tối 19/12, Sở VH-TT&DL tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2025).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan dự buổi tổng duyệt.

bqbht_br_09.jpg
Đại biểu tham dự buổi tổng duyệt.

Chương trình Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du sẽ diễn ra vào tối 20/12 tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen.

Dự kiến tổng thời lượng chương trình khoảng 90 phút, gồm 3 phần: phần khai từ, phần lễ (diễn văn kỷ niệm, phát biểu của lãnh đạo và các nghi lễ cần thiết) và chương trình nghệ thuật đặc biệt.

bqbht_br_2-2214.jpg
Chương trình nghệ thuật chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi” tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du qua 4 chương.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du - chữ tâm sáng mãi”, tái hiện chân dung cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Đại thi hào Nguyễn Du qua 4 chương: Thuở ấu thơ, Mười năm gió bụi, Viết Kiều đất nước hóa thành văn, Đồng vọng với thời gian.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu hóa, thể hiện được tầm vóc, giá trị to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du. Nội dung chương trình bám sát chủ đề, mạch cảm xúc xuyên suốt, tôn vinh rõ nét tư tưởng nhân văn, “chữ tâm” trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du.

bqbht_br_9-4528.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6-7404.jpg
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, NSƯT Tân Nhàn, Đinh Thành Lê, Đức Tuấn, Tiến Hưng, Tố Hoa, Minh Ngọc, NSƯT Minh Thông và tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Nhà hát Nghệ thuật Đương Đại Việt Nam, Đoàn múa HT.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h10 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và gần 30 kênh truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Góp ý tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đánh giá chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, có chiều sâu, tính nghệ thuật cao. Sau buổi sơ duyệt tối 18/12, Ban tổ chức và các đơn vị liên quan đã tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo tỉnh và Hội đồng nghệ thuật để chỉnh sửa, hoàn thiện chương trình, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể, tạo không khí hào sảng, trang trọng hơn.

bqbht_br_90.jpg
Nhà văn Đức Ban góp ý nội dung chương trình.

Bên cạnh đó, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình ở một số nội dung như: điều chỉnh âm thanh, ánh sáng sân khấu; lựa chọn và hoàn thiện trang phục biểu diễn phù hợp với từng vai diễn; chọn diễn viên đảm nhận đúng nhân vật, chú trọng thần thái, biểu cảm; cân đối, điều tiết thời lượng các phần mục; tăng cường phụ kiện, đạo cụ nhằm nâng cao tính nghệ thuật...

bqbht_br_8-3972.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh, chương trình phải đảm bảo các yếu tố: tri ân Đại thi hào Nguyễn Du; tôn vinh giá trị di sản của Đại thi hào; đảm bảo các yếu tố của chương trình nghệ thuật và quảng bá hình ảnh, con người Hà Tĩnh, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chọn lọc hình ảnh phù hợp hơn; gia tăng thêm hình ảnh thể hiện sự phát triển của Hà Tĩnh hiện nay như các công trình dự án, nông thôn mới, các lễ hội, các di sản văn hóa... nhằm thể hiện rõ tầm vóc, diện mạo quê hương và giá trị trường tồn của di sản văn chương Nguyễn Du trong bối cảnh thời đại mới.

Chủ đề KỶ NIỆM 260 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.