TP Hà Tĩnh gặp mặt lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới.

bqbht_br_img-8595.jpg

Chiều 16/1, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Hùng Cường và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP Hà Tĩnh đã thông tin đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương trong năm qua.

Năm 2024, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Tĩnh được quan tâm, đi vào chiều sâu, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thành phố có 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

bqbht_br_img-8727.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng dự.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ước đạt 12,45%. Thu ngân sách năm 2024 ước đạt 1.280 tỷ đồng, bằng 154% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 8.105 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận TP Hà Tĩnh mở rộng đạt các tiêu chí đô thị loại II.

TP Hà Tĩnh cũng tập trung cao cho các dự án hạ tầng đô thị; phối hợp điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, các quy hoạch phân khu; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, tiếp tục trồng mới gần 40.000 cây xanh; chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

bqbht_br_img-8683.jpg
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Năm 2025, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, TP Hà Tĩnh xây dựng chủ đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đảm bảo hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả sau mở rộng thành phố và gắn với đại hội Đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới”.

Về KT-XH, QP-AN, thành phố xây dựng chủ đề: “Tập trung hoàn thiện các quy hoạch sau mở rộng địa giới hành chính thành phố; huy động và khơi thông các nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, tạo tiền đề vững chắc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030”.

Trong không khí thân mật, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ đã bày tỏ tình cảm, phấn khởi trước những thay đổi căn bản của thành phố trong thời gian qua, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ đương nhiệm.

bqbht_br_img-8664-2392.jpg
Nguyên Bí thư Thành ủy Ngô Đức Huy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, đề xuất một số ý kiến để thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển văn hóa; tập trung hoàn thiện các quy hoạch sau mở rộng địa giới hành chính; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chiến lược, đặc biệt là trong điều kiện quy mô thành phố đã được mở rộng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc những ý kiến, giải pháp của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, thành phố và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi, khích lệ cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Bí thư Thành ủy cũng thông tin về những nhiệm vụ chính trong năm 2025 như: tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ổn định tổ chức bộ máy để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ Dự án thích ứng với biển đổi khí hậu TP Hà Tĩnh, các tuyến giao thông trọng điểm, các dự án thoát nước, ngầm hóa hệ thống điện và cáp viễn thông; triển khai chủ trương xây dựng "Không gian văn hóa Nguyễn Du - Truyện Kiều" trên địa bàn thành phố…

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức như thế nào?

Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có).
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.