Trang bị kiến thức chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho hơn 700 cán bộ, công chức

(Baohatinh.vn) - Xử phạt vi phạm hành chính là một trong những công cụ quan trọng, thiết thực nhằm bảo đảm kỷ cương, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp, sáng 4/8, hơn 700 cán bộ là đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính, do Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung năm 2025; các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành như: Nghị định số 68/2025/NĐ-CP, Nghị định số 189/2025/NĐ-CP, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP.

Các văn bản này có nhiều điểm mới quan trọng, đặc biệt là quy định về thẩm quyền xử phạt, thời hạn xử lý vi phạm, trình tự, thủ tục lập biên bản, ra quyết định xử phạt và thi hành quyết định xử phạt... Những thay đổi này vừa mang tính bổ sung, hoàn thiện, vừa đặt ra yêu cầu rất lớn về cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử phạt trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh khai mạc hội nghị.

Từ 1/1/2022 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật XLVPHC 2020 có hiệu lực) đến 1/7/2025 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật XLVPHC 2025 có hiệu lực), trên địa bàn tỉnh đã ban hành hơn 150.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 300 tỷ đồng; đồng thời đã áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với hơn 300 đối tượng.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong xử lý vi phạm hành chính là vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết. Thêm vào đó, do yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt và đội ngũ tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính hiện nay được bố trí từ các đơn vị mới hoặc chuyển công tác từ lĩnh vực khác nên còn hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng chuyên môn và sự am hiểu hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính, càng đòi hỏi trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác tham mưu và xử phạt hành chính để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong thực thi nhiệm vụ

Đại diện Bộ Tư pháp trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số đơn vị: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thuế tỉnh, Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khu vực XII, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Tư pháp và đại diện 24 xã phường trong tỉnh, đã được cung cấp một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 189, Nghị định số 68 của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện cho người có thẩm quyền xử phạt và đội ngũ tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính nắm chắc các quy định mới, nâng cao kỹ năng thực tiễn, chủ động phòng ngừa sai sót trong quá trình xử lý, đặc biệt trong các tình huống phức tạp, liên ngành hoặc có khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Các học viên cũng được cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm xử lý các tình huống cụ thể, thông qua đó để chuẩn hóa nghiệp vụ, củng cố kiến thức, nâng cao năng lực áp dụng pháp luật, đảm bảo hoạt động xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thống nhất, đúng quy định, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền hiện hành.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói