Từ sáng sớm, UBND các phường Nam Hồng Lĩnh và Bắc Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tổ chức vệ sinh môi trường, thu dọn cây cối gãy đổ…

Công an phường Nam Hồng Lĩnh thu dọn cây đổ tại đường Lê Duẩn.
Do ảnh hưởng của bão số 5, phường Nam Hồng Lĩnh có hơn 400/900 ha lúa hè thu bị ngập; khoảng 2.000 cây xanh bị ngã đổ; 111 nhà dân bị tốc mái và mái che; nhiều chuồng trại chăn nuôi của người dân bị hư hại. Cây cối gãy đổ, gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường.

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trung Lương thu dọn vệ sinh trong khuôn viên trường.
Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tính đến trưa nay, trên địa bàn có 65 nhà bị tốc mái; một số trường học bị tốc mái, tường rào bị đổ; 350/742 ha lúa hè thu bị ngập, đổ ngã; hơn 950 cây xanh bị đổ, gẫy…

Ngay sau khi bão tan, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Can Lộc đã gấp rút huy động sức mạnh tổng hợp khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê ban đầu, xã Can Lộc có 1.600 ha/1.810 ha lúa bị đổ, 82ha hoa màu bị ngập úng; hơn 36.500 cây bóng mát, cây ăn quả bị gãy đổ; 182 biển quảng cáo của hộ dân, panô bị gãy, bão cuốn bay; 655 công trình phụ trợ của Nhân dân bị hư hỏng; 15 cột điện các loại bị gãy đổ; một số tuyến đường giao thông bị tắc đường do cây đổ. Ảnh: Tháo dỡ các biển quảng cáo bị đổ gây ảnh hưởng giao thông.

Tại xã Đồng Lộc, đến thời điểm hiện tại, có khoảng 950 ha lúa bị đổ, 17ha hoa màu bị ngập úng; 3ha cam, bưởi bị hư hỏng. Toàn xã có 68 nhà ở bị tốc mái, 12 cột điện 1 cổng chào thôn và hơn 550 cây xanh bị gãy đổ. Trong sáng nay, lãnh đạo xã Đồng Lộc đã tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên các gia đình thiệt hại nặng nề trong cơn bão, đồng thời tập trung lực lượng khắc phục hậu quả.

Xã Xuân Lộc tập trung lực lượng giải phóng cây gãy đổ trên tuyến đường lên Khe Giao.

Lực lượng công an và người dân giúp các gia đình bị tốc mái di chuyển đồ đạc đến nơi khô ráo.

Người dân Xuân Lộc và các lực lượng dọn dẹp cắt dọn cây cối, phát quang đường sá…





Thu Trang




Ghi nhận của PV, trong sáng 26/8, tại xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) ngổn ngang sau bão số 5. Cơn bão mạnh đã gây hư hỏng nhà cửa, hệ thống cột điện gãy đổ, cây xanh đổ la liệt. Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Tại thôn Kẻ Lạt, xã Cổ Đạm, 1 kho lúa chứa 500 tấn bị ngập nước 50 tấn.






Từ sáng sớm, người dân xã Tiên Điền đã bắt tay vào dọn dẹp, khắc phục hậu quả do bão gây ra. Lực lượng công an xã Cổ Đạm đã khẩn trương giúp người dân cắt tỉa cây xanh, dựng lại mái nhà.


Lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh giúp trường Tiểu học Xuân Phổ (xã Đan Hải) khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Các chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện CSCĐ (Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) chung tay giúp đỡ các hộ dân chịu ảnh hưởng bão số 5.
Sau bão số 5, nhiều cây cầu trên địa bàn xã Kỳ Thượng bị hư hỏng nặng, sạt lở. Chính quyền địa phương đang nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó như đổ đất, lấp đường... Đồng thời bố trí người túc trực tại các điểm ngập sâu để hướng dẫn và ngăn chặn người dân qua lại.

Sáng 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện khẩn về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão gây ra.

Công điện nhấn mạnh, bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn, làm thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh; hoàn lưu bão dự báo sẽ gây mưa to, rất to, khả năng gây lũ quét, sạt lỡ ở miền núi, ngập lụt ở vùng trũng.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 26/8; Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500 mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục triển khai huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tỉnh hình Nhân dân...






Địa bàn phường Trần Phú bị thiệt hại khá nặng do bão số 5 gây ra. Nhiều cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái, mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới hư hỏng nặng... Chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp khắc phục sau bão.


Phường Trần Phú đang tập trung huy động đoàn công tác, các cụm tổ xung kích đánh giá thiệt hại sau bão; cắt tỉa, dọn cây xanh đổ ngã trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt; hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình neo đơn.
Bên cạnh đó, rà soát, hỗ trợ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ảnh hưởng; khôi phục điện lưới, cáp thông tin liên lạc phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong thời gian sớm nhất...
Ngay từ sáng sớm, cán bộ xã Hồng Lộc và các lực lượng chức năng đã tập trung xuống địa bàn nắm bắt tình hình, kiểm đếm, thống kê thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Hiện nay, địa phươn đang tập trung ưu tiên khắc phục 136 ngôi nhà bị tốc mái, cắt dọn cây cối đổ ngang các tuyến đường, thu dọn các công trình hư hại. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, nhất là ở những vùng dễ bị ngập cục bộ, sạt lở đất đá...
Ngay sau khi bão tan, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn các xã Lộc Hà đã tập trung khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có biện pháp ứng phó linh hoạt, nhất là ở những vùng ngập lụt và tiếp tục khảo sát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Ngoài động viên, khuyến khích người dân tự khắc phục, dọn dẹp, địa phương cũng đã huy động, phối hợp lực lượng công an, quân sự, biên phòng tham gia hỗ trợ người dân lợp nhà, cắt dọn cây cối, phát quang đường sá...”



Thống kê sơ bộ bước đầu, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.
Xã Thiên Cầm là địa bàn chịu nhiều thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ngay khi bão tan, lực lượng chức năng tập trung khắc phục hệ thống cột điện và cây bị gãy đổ...

