Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, phòng chống tin giả và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ cơ sở của phường và tổ dân phố.
Việc chủ động nhận diện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật góp phần bảo đảm môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh trước và trong ngày bầu cử tại Hà Tĩnh.
Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành người đưa tin, tin giả (fake news) là thứ cực kỳ dễ lan truyền. Người dùng mạng xã hội rất dễ trở thành mắt xích của chuỗi thông tin sai trái.
Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh do AI tạo ra. Tuy nhiên, không ít hình ảnh thể hiện sự thiếu thực tế, sai lệch về hành vi, hoặc lồng ghép các yếu tố phi logic, dễ gây hiểu nhầm cho người xem.
Nhóm Global Witness đã gửi 8 quảng cáo chứa thông tin sai lệch về bầu cử cho các ứng dụng TikTok, Facebook và YouTube để thử nghiệm hệ thống quảng cáo của những nền tảng này.
Trong một số video giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội, 2 diễn viên hạng A của Bollywood chỉ trích Thủ tướng Narendra Modi và kêu gọi người dân bỏ phiếu cho đảng Quốc đại trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra.
5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn.
Sáng 9/11, Hội thảo khoa học quốc tế “Quản trị khủng hoảng thông tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19” diễn ra tại Báo Nhân Dân. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo Nhân Dân và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức.
Phát tán thông tin cá nhân thiếu kiểm chứng về người nhiễm, nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, nhiều người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đang vi phạm các quy định của pháp luật về quyền được bảo vệ thông tin của công dân.
Tăng mạnh mức xử phạt báo chí đưa tin sai, ngân hàng cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, xử lý người kê khai tài sản không trung thực… là những quy định mới sắp có hiệu lực.
LHQ và các tổ chức đối tác ngày 23/9 đã kêu gọi các nước trên toàn thế giới hãy hành động khẩn cấp đối phó với cái mà họ gọi là “đại dịch thông tin sai lệch ” (infodemic) nổi lên cùng với đại dịch COVID-19 trên cả mạng trực tuyến cũng như ở ngoài đời sống thực.
Cơ quan Đối ngoại châu Âu và Ủy ban châu Âu đề xuất các mạng xã hội như Facebook, Google và Twitter sẽ phải gửi báo cáo ngăn chặn tin tức giả hằng tháng.
Giữa một rừng thông tin về đại dịch COVID-19 hiện nay, nhiều người đôi khi dễ dàng bị mắc bẫy của tin tức sai lệch (fake news). Mới đây, Google đã chia sẻ sáu mẹo xác minh thông tin có đúng hay không.
Ngày 10/4, ca khúc chống tin giả do Thông tấn xã Việt Nam sản xuất đã được bổ sung thêm 13 phiên bản ngôn ngữ mới, nâng tổng số phiên bản ngôn ngữ của bài hát này lên 15.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy lùi dịch bệnh thì trên internet, mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, giả mạo gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Facebook đã thực hiện một số bước đi nhằm hạn chế sự lây lan của tin giả về COVID-19, tuy nhiên, sự thiếu hụt người kiểm duyệt đã tạo ra một số lỗ hổng lớn trong thực thi chính sách nội dung.
Trong gần 1 tháng (từ ngày 20/2 đến nay), cơ quan chức năng Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, xử phạt 28 trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Cuộc chiến chống tin giả về dịch Covid-19 đang cần sự chung tay nhiều hơn nữa của cả cộng đồng.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại quan điểm của, Đảng, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ luôn được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh chú trọng. Nhiệm vụ này càng được đặc biệt tập trung trước thềm Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đang lây lan nhanh tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, các hãng công nghệ Facebook, Google và Twitter đang cố gắng ngăn chặn những thông tin giả hoặc bóp méo sự thật về dịch bệnh này phát tán trên mạng xã hội.
Nhà chức trách Lào vừa yêu cầu các nhà quản lý nền tảng tin tức trên mạng xã hội phải đăng ký với cơ quan chức năng, nhằm tránh nạn lan tin giả và thông tin sai lệch.