Can Lộc tiếp tục tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn.

Chiều 30/6, Huyện ủy Can Lộc tổ chức tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Can Lộc tiếp tục tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn vừa qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Huyện ủy Can Lộc được thực hiện kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên lực lượng Ban Chỉ đạo 35 huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn huyện.

Công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thực hiện.

Can Lộc tiếp tục tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Hoài thông qua báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Huyện ủy Can Lộc.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức bồi dưỡng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lồng ghép vào các hội nghị giao ban, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm; thường xuyên tổ chức nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực lập các nhóm zalo, fanpage, facebook để trao đổi thông tin. Trong 5 năm qua, đã sản xuất gần 12.000 tin bài tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, quần chúng Nhân dân.

Can Lộc tiếp tục tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải: Thời gian tới, Huyện ủy Can Lộc cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung các giải pháp để đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Các ngành chức năng đã tích cực trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, tư tưởng lệch lạc về chính trị. 5 năm qua, đã phát hiện 34 vụ việc, 35 đối tượng, xử phạt hành chính 18 vụ việc, 18 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan tới an ninh mạng với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Can Lộc tiếp tục tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh: Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 của huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện trọng tâm của địa phương như công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam, kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích làng K130, ngày thương binh - liệt sỹ 27/7…

Với phương châm “Kiên định - Chủ động - Kịp thời - Sáng tạo - Hiệu quả”, thời gian tới, Huyện ủy Can Lộc tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 - KL/TW ngày 4/05/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet và mạng xã hội.

Tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận quốc phòng toàn dân” và “thế trận an ninh nhân dân” trên không gian mạng, tạo thế trận vững chắc, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng cộng tác viên.

Tăng cường hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, phối hợp, tham mưu xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm trên mạng xã hội.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.