Chính sách BHYT học sinh là điểm tựa quan trọng, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con em không may, bệnh tật. Những năm qua, ngay từ đầu mỗi năm học, BHXH cơ sở Kỳ Anh đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, đa dạng theo hướng kiên trì, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.
Đơn vị tăng cường phối hợp với các nhà trường tổ chức truyền thông trực tiếp, qua nhóm Zalo phụ huynh, hệ thống thông tin của trường, phát tờ rơi. Danh sách học sinh chưa tham gia BHYT được rà soát, lập cụ thể để cán bộ BHXH trực tiếp tư vấn, giải đáp những băn khoăn của phụ huynh.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mức đóng, quyền lợi khi khám, chữa bệnh, thời gian sử dụng thẻ BHYT cũng như các chính sách hỗ trợ đối với học sinh. Qua các cuộc họp phụ huynh và hoạt động truyền thông, những thông tin này được phổ biến cụ thể, dễ hiểu, giúp phụ huynh nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, quyền lợi của BHYT học sinh.
Không chỉ vận động tham gia, BHXH cơ sở Kỳ Anh còn hướng dẫn học sinh, phụ huynh tiếp cận các tiện ích số, cài đặt và sử dụng VssID, từng bước hình thành thói quen sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHYT học sinh và mở rộng diện bao phủ BHYT trên địa bàn.
Chị Võ Thị Hoa Phượng (TDP Bắc Hà, phường Hải Ninh) có 3 con đang học phổ thông chia sẻ: “Tham gia BHYT để phòng những lúc rủi ro, bệnh tật, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và chia sẻ với cộng đồng xã hội. Vì vậy, trong nhiều năm học qua, tôi đều đóng BHYT cho các con với mong muốn các cháu được chăm sóc sức khỏe tốt và gia đình có sự chủ động nếu chẳng may đau ốm”.
Thực tế cho thấy, trước đây, một bộ phận phụ huynh còn tâm lý chưa thực sự quan tâm đến BHYT học sinh, cho rằng con em mình khỏe mạnh, ít khi phải đi khám nên việc tham gia chưa cần thiết. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, nhận thức này đang từng bước thay đổi.
Ông Đậu Xuân Ngợi (TDP Hòa Lộc, phường Sông Trí) cho biết: “Tôi có 2 con đang học phổ thông. Được cơ quan BHXH và nhà trường tuyên truyền, tôi hiểu được tầm quan trọng của thẻ BHYT đối với việc bảo vệ sức khỏe nên đã chủ động tham gia cho các con. Tôi rất vui vì từ năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ 50% tiền tham gia BHYT nên chỉ cần đóng thêm 683.100 đồng/thẻ là con có thẻ BHYT cả năm”.
Để bao phủ BHYT học sinh, các cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và phối hợp với cơ quan BHXH. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp phụ huynh, sinh hoạt lớp và thông qua các kênh thông tin của nhà trường.
Năm học 2025-2026, Trường THCS Trinh Lợi (phường Sông Trí) có 100% học sinh tham gia BHYT. Thầy giáo Trần Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường thường xuyên phối hợp với BHXH cơ sở Kỳ Anh để cập nhật, phổ biến những quy định mới về BHYT học sinh. Trường hợp phụ huynh còn băn khoăn về mức đóng, quyền lợi hoặc thủ tục tham gia đều được nhà trường, cơ quan BHXH giải thích, hướng dẫn cụ thể. Qua đó, phụ huynh ngày càng hiểu và đồng thuận hơn”.
Theo báo cáo của BHXH cơ sở Kỳ Anh, trên địa bàn các xã, phường đơn vị quản lý (các phường Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng và các xã Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn), năm học 2025-2026 có 45.867/45.897 học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,9%.
Ông Bùi Đức Hoàng - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Kỳ Anh cho biết: “Năm học 2026-2027, đơn vị đề ra mục tiêu 100% học sinh thuộc địa bàn BHXH cơ sở Kỳ Anh quản lý tham gia BHYT. Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong công tác này. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các trường rà soát những trường hợp học sinh chưa tham gia, kịp thời nắm bắt nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn.
Việc tăng cường trao đổi hai chiều giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan BHXH được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. Đồng thời, đơn vị tích cực phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ tốt hơn cho người tham gia BHYT và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh”.