Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi giới chức quân sự Mỹ cần tôn trọng việc ông chuyển giao chức vụ Tổng tư lệnh quân đội cho ông Trump.
Theo AP, lời kêu gọi này được ông Obama đưa ra ngày 4/1 trong cuộc gặp với các tướng lĩnh quân đội Mỹ lần cuối cùng trước khi ông từ nhiệm. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng Tổng thống mới của nước Mỹ sẽ nhận được đầy đủ mọi lời tư vấn và các dịch vụ mà tôi đã từng được nhận từ các tướng lĩnh”.
Tổng thống Obama phát biểu với các tướng lĩnh lần cuối trước khi từ nhiệm. Ảnh: Reuters
Tuyên bố trên của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh giới chức quân đội Mỹ đang bày tỏ lo ngại về cách ông Trump có thể giải quyết những thách thức về an ninh quốc gia Mỹ như cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq. Ông Obama cũng cảnh báo, cuộc xung đột tại Afghanistan “vẫn chưa kết thúc”.
Trong vài ngày qua, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích việc giới chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng, Triều Tiên không thể phát triển được vũ khí hạt nhân có thể tấn công vào Mỹ và lên tiếng bày tỏ hoài nghi về vai trò của Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Mỹ chia sẻ quan điểm của giới chức Mỹ và bày tỏ lo ngại về việc ông Trump có thể phá vỡ các giá trị truyền thống của quân đội Mỹ khi lựa chọn Tướng Thủy quân Lục chiến James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng bất chấp việc chức vụ này chỉ được dành cho các quan chức dân sự hoặc quan chức quân sự đã nghỉ hưu ít nhất 7 năm.
Dù vậy, ông Obama nhấn mạnh, ông rất lạc quan về tương lai của nước Mỹ vì giới quân sự Mỹ “luôn tôn trọng các giá trị của nhà nước pháp quyền, thể hiện được tính thống nhất và chuyên nghiệp cũng như tuân thủ chặt chẽ Hiến pháp, phục tùng mệnh lệnh của các chỉ huy dân sự và các quy định về dân sự trong việc sử dụng các lực lượng của quân đội Mỹ”.
Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi những cống hiến và hy sinh của các quân nhân nam nữ từ mọi lực lượng trong quân đội Mỹ. Ông Obama nhấn mạnh: “Không có gì vinh dự và tự hào hơn là được làm Tổng Tư lệnh quân đội của nước Mỹ”.
“Khi nhìn lại những thách thức mà chúng ta đã cùng trải qua và sắp phải trải qua, tôi tin rằng, một trong những nhiệm vụ vĩ đại nhất của quân đội Mỹ là duy trì được sự tin tưởng mà người dân Mỹ dành cho các bạn”, ông Obama nói.
“Chúng ta không bao giờ được chần chừ trong hành động bất cứ khi nào cần thiết để bảo vệ quốc gia, nhưng chúng ta cũng không được vội vã lao vào chiến tranh bởi việc đẩy các quân nhân vào vòng nguy hiểm không bao giờ là lựa chọn đầu tiên mà chỉ là biện pháp cuối cùng”, ông Obama nhắn nhủ các tướng lĩnh Mỹ./.
Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Truyền thông Iran ngày 18/10 đăng tải tuyên bố của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo mọi “toan tính sai lầm” tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ khiến Tehran đáp trả quyết liệt hơn trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Sau khi được Quốc hội Iran bỏ phiếu tín nhiệm và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi đã đưa ra cảnh báo cứng rắn dành cho Mỹ.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
Ít nhất 10 người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp nghiêm trọng xảy ra tối 17/10 (giờ địa phương) tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Pháp triển khai các biện pháp an ninh trên toàn quốc trước làn sóng biểu tình ngày 17/10 nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và giá nhiên liệu leo thang.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Trong lúc Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa vào Ukraine trước mùa Đông, kho tên lửa Patriot của Kiev được cho là đã cạn kiệt, đặt hệ thống phòng không nước này trước sức ép lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Ngày 15/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels.
Giới chức y tế Bỉ cho biết nước này ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên do virus Tây sông Nile (West Nile virus), loại virus lây truyền qua muỗi đang gây ra nhiều ca nhiễm tại châu Âu.
Thỏa thuận diesel của ông Trump với Nga khiến Tổng thống Zelensky đứng trước tình thế "tiến không được, lùi không xong", khi lựa chọn nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong dự báo trước đó đưa ra hồi tháng 4/2026, IMF nhận định Anh sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2029, song theo dự báo mới, thời điểm này có thể đến sớm hơn hai năm.
Khi làn sóng UAV của Nga bắt đầu tràn vào bầu trời Ukraine với tốc độ hơn, độ cao lớn hơn và khả năng xuyên thủng lớn hơn vào mùa hè và mùa thu năm 2026, bài toán phòng không của Kiev đã thay đổi.
Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cơ bản thiết lập được một hệ thống đổi mới khoa học và công nghệ đóng vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Trung Quốc.
Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã có 1 người bị ngưng tim và 7 người khác bị thương sau khi một đối tượng là nam giới đã đâm hàng loạt người trong trung tâm thương mại ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, ngày 13/10.
Theo các cố vấn, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tới những khu vực có đông cử tri Cộng hòa gần như chắc chắn sẽ giúp ông thu hút đám đông thân thiện, đồng thời khiến giới báo chí tích cực đưa tin.
Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, nếu Kiev quyết định tiến hành cuộc bỏ phiếu.
Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!