Trang Chinhphu.vn vừa đưa tin, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhiệm kỳ 2016-2021.
Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Viettel)
Được biết đến là một người thông minh và quyết đoán, ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sỹ điện tử viễn thông (Australia), thạc sỹ quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân). Ông được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2012.
Trải qua nhiều chức vụ quan trọng tại Viettel như Trưởng phòng đầu tư phát triển, Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội, Phó Tổng giám đốc Viettel, vào đầu năm 2014, ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Viettel.
Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Ông Hùng đồng thời là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.
Hồi giữa tháng Sáu năm nay, ông Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.
Trong quá trình công tác tại Viettel, ông Hùng là người có nhiều đóng góp quan trọng đưa Viettel trở thành tập đoàn mạnh về viễn thông, công nghệ thông tin, phá thế độc quyền trên thị trường viễn thông Việt Nam với việc đưa dịch vụ viễn thông về nông thôn; đưa Viettel phát triển thị trường nước ngoài; phát triển công nghiệp quốc phòng.
Tính đến hết năm 2017, Viettel đạt tổng doanh thu 250.800 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm 2016; tổng lợi nhuận đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tổng số thuê bao phát sinh lưu lượng đạt hơn 98 triệu, trong đó có 32 triệu là thuê bao ở thị trường nước ngoài. Năm 2016, doanh thu của Viettel ước đạt 226.558 tỷ đồng và đạt lợi nhuận trước thuế 43.200 tỷ đồng. Tổng số thuê bao của 2016 là 90 triệu, trong đó có 27,7 triệu thuê bao ở nước ngoài.
Tính tới cuối tháng 6/2018, trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, 8/10 thị trường quốc tế của Viettel này đã kinh doanh có lãi là: Peru, Campuchia, Lào, Haiti, Burundi, Đông Timor, Mozambique và Cameroon. Đáng chú ý, có 3 thị trường đã hoàn vốn đầu tư (Lào, Campuchia, Đông Timor) và đứng số 1 tại thị trường về mạng lưới viễn thông, đã thu về gấp 4 - 5 lần giá trị vốn đầu tư.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng và anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.
Những đóng góp, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, đơn vị đã góp phần giúp dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cấp xã trình đại hội được bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và gợi mở nhiều định hướng cho giai đoạn mới.
Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2025 tại Hà Tĩnh đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng.
Công trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo hướng mở rộng diện được mua, thuê.
Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc từ cơ sở.
Trước diễn biến phức tạp tại biên giới Thái Lan - Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn không nên đến khu vực này và cần giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định Hà Tĩnh cam kết đến năm 2030 đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đảng bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị xã Hương Đô và Hương Bình xây dựng chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030 gọn, rõ, vừa có tính khả thi, vừa có tính phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trước mắt cần thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu quản lý, khai thác, phát triển quỹ đất, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng LLVTND của Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII là kỳ họp đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về nội dung, chương trình so với thông lệ hàng năm. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thống nhất thông qua 18 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới.
Hòa trong dòng chảy nghĩa tình tri ân tháng 7, khắp các nẻo đường của Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ hiện diện, thắp lên những ngọn lửa ấm áp về sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc.
Theo kết quả đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sau hơn 3 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đang dẫn đầu cả nước về Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Những di vật, tài liệu về liệt sỹ, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Dần (quê xã Đan Hải, Hà Tĩnh) là tài liệu lịch sử quý để các thế hệ mãi khắc ghi, trân trọng giá trị của độc lập, tự do.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh, cần tuân thủ nguyên tắc “3 phải” trong ứng phó với thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã Tiên Điền, Đan Hải rà soát lại số liệu để đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ tới bám sát thực tiễn.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm, trao đổi về những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.
Sau một ngày rưỡi làm việc khoa học, nghiêm túc, cuối buổi sáng nay, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 9% để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho những năm sau tăng trưởng đạt hai con số.