Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa vinh danh 7 tập thể, 7 cá nhân và 18 gia đình tại hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chiều 9/12, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 18 điểm cầu tại tất cả xã, thị trấn trên toàn huyện. (Trong ảnh: Điểm cầu tại UBND huyện Can Lộc).

Trong 20 năm qua, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐK XDĐSVH), Can Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Phong trào được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, tạo đà cho quá trình xây dựng NTM; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự được giữ vững.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Can Lộc báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH trên địa bàn.

Hiện nay 100% số thôn, tổ dân phố tại 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng được hương ước mới. Từ đó, việc cưới hỏi, tang tế, lễ hội... đã cơ bản được Nhân dân thực hiện đảm bảo văn minh và tiết kiệm.

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 3,04%, hộ cận nghèo là 4,34%. Số xã đạt tiêu chí theo NTM là 16/16 xã. Trong phong trào xóa nhà tranh tre, dột nát, từ năm 2000 đến nay, toàn huyện đã huy động làm được 3.393 ngôi nhà.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hội nghị được trực tuyến trên 18 điểm cầu xã, thị trấn.

Đến nay, toàn huyện đã có 18/18 nhà văn hóa đa năng cấp xã, thị trấn đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%; 18/18 khu thể thao cấp xã, thị trấn đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100%; 195/197 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 98,9%; 195/197 khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Toàn huyện Can Lộc có 194/197 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 32.464/37.102 hộ, đạt tỷ lệ 87,5%; có 46 cơ quan, đơn vị được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

20 năm qua, toàn huyện đã tổ chức vinh danh 16.491 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bà Trần Thị Thanh Tịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc): "Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, chúng tôi chú trọng xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục".

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới Can Lộc sẽ tăng cường xây dựng phong trào TDĐK XDĐSVH cả chiều rộng lẫn bề sâu với phương châm: “Phải làm chuyển biến nhận thức phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Lãnh đạo huyện Can Lộc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại điểm cầu UBND huyện.

Trên cơ sở đó, Can Lộc đề ra một số mục tiêu, như: phấn đấu 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó 40% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, trong đó 95% trở lên thôn, tổ dân phố có cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hoá xã hội đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh; 75% cơ quan, đơn vị, trường học, 65% doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới nâng cao và 30% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...

Dịp này, huyện Can Lộc vinh danh 7 tập thể, 7 cá nhân và 18 gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào “TDĐK XDĐSVH ” trong thời gian qua.

Can Lộc vinh danh 32 điển hình trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Lãnh đạo các xã, thị trấn vinh danh các điển hình tại địa phương. (Trong ảnh: Trao thưởng tại xã Trung Lộc).

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast