Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

(Baohatinh.vn) - Người theo đạo Hindu trên khắp thế giới đang vui mừng đón Lễ hội ánh sáng Diwali.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Lễ hội ánh sáng Diwali là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu. Lễ hội này được tổ chức thường niên dựa theo lịch Hindu, thường rơi vào khoảng giữa tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm. Trong ảnh: Người phụ nữ và con trai đốt pháo bông mừng lễ hội Diwali ở Mumbai, Ấn Độ ngày 4/11/2021.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Theo quan niệm của người Hindu, vào dịp lễ Diwali, người dân sẽ tặng quà, đốt đèn dầu bấc vải (dipa) để ăn mừng chiến thắng của thần Krishna trước Narakasura - biểu tượng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Trong ảnh: Một gia đình theo đạo Hindu ở Karachi, Pakistan đốt đèn dầu và nến trong nhà mừng lễ hội Diwali hôm 4/11/2021.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Một khu ổ chuột ở Mumbai, Ấn Độ rực rỡ ánh sáng trong dịp lễ Diwali. Ảnh chụp ngày 3/11/2021.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Lễ hội Diwali quan trọng với người Hindu như lễ Giáng sinh đối với người Thiên Chúa giáo. Với người Hindu, Diwali đánh dấu một năm mới bắt đầu. Trong dịp này, người dân thường dọn dẹp nhà cửa và mặc quần áo mới. Trong ảnh: Những dây đèn trang trí nhiều màu sắc được treo bên ngoài ban công các căn chung cư tại các tòa nhà cao tầng ở Noida, Ấn Độ mừng lễ hội Diwali.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Vào dịp lễ Diwali, người Hindu thường hái hoa cúc vạn thọ để làm vòng hoa và cầu nguyện. Trong ảnh: Một phụ nữ cầm giỏ đi hái cúc vạn thọ nhân dịp lễ Diwali ở Kathmandu, Nepal ngày 2/11/2021.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Ấn Độ là quốc gia có hơn 80% dân số theo đạo Hindu, do vậy, những ngày này, không khí ăn mừng lễ hội Diwali rất sôi động. Trong ảnh: Người dân tất bật mua sắm trong dịp lễ Diwali tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ ngày 2/11/2021.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Người dân Ấn Độ đeo khẩu trang đi mua đèn lồng về trang trí nhân dịp lễ Diwali (Ảnh chụp ngày 28/10/2021). Theo trang thống kê Worldometers, Ấn Độ là quốc gia có tổng số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, với hơn 34,3 triệu người, trong đó có gần 460.000 ca tử vong do dịch bệnh này.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Một cậu bé ở Karachi, Pakistan thắp nến và vẽ một bức tranh nhiều màu sắc trên nền đất cùng dòng chữ “Happy Diwali” (chúc mừng Diwali) nhân dịp lễ hội.

Người Hindu trên khắp thế giới đón mừng lễ hội ánh sáng

Một chú chó được vẽ mặt bằng bột màu trong lễ hội Diwali ở Kathmandu, Nepal ngày 3/11/2021.

(Ảnh: Reuters)

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast